Ông Gụ làm việc với PC45: VFF không biết?

© Ảnh : WebthethaoNguyễn Xuân Gụ
Nguyễn Xuân Gụ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ tịch VFF cảm thấy bất ngờ trước sự việc cấp dưới của mình phải làm việc với công an khi báo chí đã đưa tin nhiều trước đó.

Trước thông tin ông Nguyễn Xuân Gụ — Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC 45 mời làm việc xung quanh vụ việc gây xôn xao vừa qua tại TP HCM, mới đây Chủ tịch VFF — Lê Hùng Dũng lên tiếng cho biết ông rất bất ngờ trước thông tin này.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ - Sputnik Việt Nam
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ lên tiếng về tin đồn bị bắt khi "mua dâm ở khách sạn"

"Thú thực khi tôi mới nghe cũng sốc, không hiểu vì sao lại có chuyện như vậy, nên tôi đã cử anh Dương Vũ Lâm, Trưởng Văn phòng đại diện VFF khu vực phía Nam, qua PC 45 để xác nhận theo yêu cầu", ông Lê Hùng Dũng chia sẻ.

Cũng theo ông Dũng, việc ông Gụ được PC45 làm việc không liên quan gì đến những chiêu trò, hay bị "cài" trước thềm đại hội VFF.

"Tôi cho rằng đây chẳng phải chiêu trò hay đòn phép gì đâu. Cơ quan trực tiếp thực hiện vụ việc này là đội phòng chống mại dâm và mua bán người của PC45 phối hợp với quận 1 trong một chiến dịch chung của cả thành phố", Chủ tịch VFF nói thêm.

Người đứng đầu VFF khẳng định VFF sẽ yêu cầu ông Gụ giải trình và sẽ có ý kiến trong thời gian sớm nhất để rộng đường dư luận. Ông Dũng cũng thừa nhận sau vụ việc này hình ảnh VFF ít nhiều bị ảnh hưởng.

© Ảnh : Báo Đất ViệtChủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng cho biết ông rất bất ngờ trước thông tin ông Gụ phải làm việc với PC45.
Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng cho biết ông rất bất ngờ trước thông tin ông Gụ phải làm việc với PC45. - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng cho biết ông rất bất ngờ trước thông tin ông Gụ phải làm việc với PC45.

Nguyễn Xuân Gụ - Sputnik Việt Nam
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ bị bắt vì mua dâm?
Trước những lùm xùm của ông Nguyễn Xuân Gụ, HLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam — Lê Thụy Hải cho rằng điều này sẽ gây khó trong việc ông Gụ tranh cử ở VFF khóa VIII.

"Như thế này là rất khó cho anh Gụ, ở chuyện cạnh tranh ứng cử Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII. Sắp tới bầu bán sẽ rất khó khăn, khẹt cho anh ấy. Nhưng tôi nghĩ, chẳng cần có chuyện đó thì cũng khó khăn cho anh ấy rồi", HLV Lê Thụy Hải cho hay.

Thậm chí chiến lược gia người Hà Đông còn cho rằng có những chuyện chiêu trò, chơi xấu lẫn nhau ở việc liên quan tới ông Gụ.

"Ban chấp hành của mình nội bộ thiếu đoàn kết, nói ra cũng hơi buồn cười. Suy đồi văn hóa, đạo đức giữa những con người cùng làm việc với nhau. Không còn cái chân thành, mà cố gắng cài cắm, đẩy nhau vào khó khăn trong cuộc sống.

Cái này đáng trách và đáng buồn. Cần phải thay đổi đi. Mọi người cũng nhìn thấy như chuyện anh Hùng, anh Hiền. Cãi nhau nội bộ, văng bậy, dọa nạt… đó cũng là suy đồi về văn hóa. Việc này của anh Gụ tôi nghĩ cũng lại như thế, không có gì khác cả", ông Hải nói thêm.

Nguồn: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала