Tại Cuba, hơn năm nghìn người đã được sơ tán vì cơn bão "Alberto"

© AP Photo / Ramon EspinosaCuba
Cuba - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mexico, (Sputnik) – Hơn 5.000 người ở Cuba đã phải rời bỏ nhà cư của mình do cơn bão nhiệt đới "Alberto", - cơ quan EFE của Tây Ban Nha đưa tin.

Theo dự báo của Viện Khí tượng Cuba, mưa lớn sẽ tiếp tục trên đảo trong vòng 24 giờ tới.

Tại tỉnh Sancti Spiritus ở vùng trung tâm của đất nước, khoảng 3 nghìn người đã được sơ tán vì mối đe dọa của lũ lụt, bao gồm cả trong khu vực của hồ chứa Sasa, nơi, việc xả nước không được kế hoạch bắt đầu do vượt mực nước cho phép.

​Hai nghìn người khác đã được sơ tán ở tỉnh Santa Clara. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng bão của Cuba cũng có Pinar del Rio, Artemis và Matanzas, cũng như trung tâm của Ciego de Avila.

Theo các chuyên gia của Viện Thủy lực Arhelio Fernandez, trong 48 giờ qua 74 mm lượng mưa rơi trên đảo, hoặc 54% chỉ tiêu tháng Năm.

Trước đó, chính quyền của ba tiểu bang Alabama, Florida và Mississippi đã công bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến việc tiếp cận của "Alberto".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала