Vì sao TP Hồ Chí Minh muốn thu hút thêm nhiều khách Trung Quốc?

© Depositphotos.com / XuanhuonghoTP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 6,7 triệu lượt, trong đó hơn 50% là khách từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong tháng 5-2018, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 1,1 triệu lượt, giảm 13,5% so với tháng trước nhưng vẫn tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, có hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách tăng mạnh nhất qua đường bộ 59,9% với hơn 1,16 triệu lượt người, khách đến bằng đường biển giảm 6,1%, chỉ đạt hơn 157.000 lượt người.

Trong các thị trường, khách đến từ châu Á tăng mạnh nhất với trên 5 triệu lượt, chiếm tới 74,6% tổng lượng khách quốc tế đến nước ta. Đáng lưu ý, chỉ tính riêng hai thị trường khách Trung Quốc và Hàn Quốc đã chiếm hơn 50% tổng lượng khách quốc tế. Cụ thể, khách đến từ Trung Quốc đạt 2,15 triệu lượt tăng 37% và khách Hàn Quốc đạt 1,44 triệu lượt tăng 62,1% so với cùng kỳ…

Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Trung tâm xuất khẩu Nga giới thiệu định hướng Nhà thương mại ở TP Hồ Chí Minh

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP cho biết trong 5 tháng đầu năm đã thu hút được hơn 3,1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Trung Quốc đang dẫn đầu về số lượng. Trả lời báo chí mới đây, một lãnh đạo Sở Du lịch TP xác nhận địa phương này đã đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đón 1,5 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng gần gấp 3 lần năm 2017.

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP, cho biết sở đã có kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp chuyên phục vụ khách Trung Quốc để có định hướng. Đồng thời, tổ chức hội thảo chuyên về thị trường Trung Quốc với khoảng 100 doanh nghiệp lữ hành nhằm thông tin cho họ về quy định, chính sách pháp luật khi đưa khách Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, đây là điều TP rút kinh nghiệm từ một số địa phương để tránh xảy ra các tình trạng tiêu cực tác động đến thị trường du lịch liên quan đến khách Trung Quốc. Bởi Trung Quốc là thị trường khách truyền thống, trọng điểm không chỉ của Việt Nam mà cả TP. Hiện khách Trung Quốc đang dẫn đầu trong nhóm 10 thị trường khách đông nhất đến TP.

Nguồn: Người Lao Động

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала