Báo chí: Lầu Năm Góc muốn cải tiến máy bay “Ngày tận thế”

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sửa soạn hiện đại hóa chiếc Boeing E-4B, khét tiếng với tên gọi là máy bay của "Ngày tận thế”, - RT thông báo dẫn nguồn từ hợp đồng tương ứng.

Lầu Năm Góc đang tìm kiếm nhà thầu phát triển chương trình phần mềm cũng như  trang bị khoang hạt nhân và  hệ thống truyền thông hiện đại. Công ty thực thi sẽ phải tiến hành các chuyến bay thử nghiệm hệ thống cập nhật, cần thiết để loại bỏ những vấn đề không được phát hiện trong quá trình kiểm tra mặt đất.

Tàu ngầm hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Các phương tiện truyền thông kể về vũ khí “Ngày tận thế” của Nga
Các nhân viên của công ty đảm trách hỗ trợ và hiện đại hóa máy bay phải có quyền truy cập vào các tài liệu có mức bảo mật cao nhất. Đang chờ đợi là dự án hiện đại hóa máy bay sẽ khởi động vào đầu năm 2019.

Máy bay "Ngày tận thế" có chức năng dành cho Tổng thống Hoa Kỳ, người đứng đầu Bộ Quốc phòng và các đại diện lãnh đạo cao cấp của nước Mỹ. Chiếc chuyên cơ  có thể được sử dụng như một sở chỉ huy trong điều kiện xung đột hạt nhân nếu các cấu trúc điều khiển mặt đất bị hủy diệt hoặc hư hại.

Máy bay có thể bay liên tục suốt cả tuần với điều kiện được tiếp nhiên liệu trên không. Các thiết bị lắp đặt trên E-4B đủ sức bảo vệ tránh được cả những yếu tố gây hại của vụ nổ nguyên tử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала