Hulk - Nga sẽ tổ chức một giải bóng đá tuyệt vời với cơ sở hạ tầng hoàn hảo

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhHulk
Hulk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giải World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Nga vào các ngày từ 14/6 – 15/7 tại Matxcơva, St Petersburg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, Sochi.

Hulk, cầu thủ từng chơi cho câu lạc bộ Zenit của St. Peterburg, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik đã chia sẻ về những điều kiện đang chờ đợi các fan hâm mộ tại các sân vận động của Nga, về việc liệu Brazil có cơ hội trở thành nhà vô địch hay không, cũng như việc liệu trong làng bóng đá chuyên nghiệp có tồn tại khái niệm "tình bạn" hay không.

Sputnik: Nhiều cổ động viên bóng đá phương Tây tỏ ra lo ngại vì an ninh không đảm bảo trong khi diễn ra các trận đấu. Liệu những băn khoăn này có cơ sở hay không?

Tiền đạo Brazil Neymar - Sputnik Việt Nam
Những con số không nói dối: Brazil là ngôi sao chính của World Cup 2018, nhưng…
Tôi nghĩ họ lo ngại là chuyện bình thường, chẳng qua ít nhất vì họ không biết nhiều về nước Nga. Tôi sống ở Nga 4 năm và chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì liên quan tới an ninh. Tất nhiên là người Nga rất nhiệt huyết và cổ vũ hết mình. Nhưng cần hiểu một điều rằng World Cup là một sự kiện có mức độ an ninh rất cao, vì thế sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra ở Brazil rất suôn sẻ, không có trục trặc gì, người nước ngoài không gặp vấn đề gì về an ninh. Tôi tin là ở Nga cũng sẽ như vậy. 

Sputnik:  Anh chơi cho đội Zenit và biết rõ về các sân vận động của Nga. Điều gì sẽ chờ đợi các fan bóng đá tại các sân vận động, điều kiện  đó như thế nào?

World Cup sẽ diễn ra vào mùa hè, thời tiết rất phù hợp cho sự kiện như vậy. Tất cả những sân vận động mà tôi từng chơi đều là sân vận động mới, một số sân khác tôi đã từng nhìn thấy. Tôi tin rằng về mặt hạ tầng cơ sở mọi thứ đều ổn, cơ sở hạ tầng rất tốt. Tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày hội bóng đá tuyệt vời với cơ sở hạ tầng hoàn hảo đối với cả các cầu thủ cũng như những người hâm mộ sẽ tới Nga dự World Cup. 

Sputnik: Liệu Brazil có cơ hội chiến thắng trong mùa giải năm nay không? Còn có những đội tuyển nào cũng được hâm mộ, theo ý kiến của anh?

Tất nhiên là Brazil có cơ hội.  Khi nói tới World Cup thì Brazil bao giờ cũng là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên theo thông lệ một số đội tuyển khác cũng tới dự giải trong trạng thái tốt nhất, đó là Argentina, Đức, Tây Ban Nha, đội Tây Ban Nha hiện giờ cũng đang chơi rất tốt. Vì thế tôi nghĩ rằng chiến thắng sẽ thuộc về một trong bốn đội tuyển của Brazil, Đức, Argentina hay Tây Ban Nha.

Vé xem World up 2018 - Sputnik Việt Nam
Fan bóng đá Việt Nam: "Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi mơ ước của mình"

Sputnik: Đối với anh thì đâu thích nghi với cuộc sống và môi trường là khó khăn hơn, Trung Quốc hay Nga?

Về cuộc sống thì mọi chuyện đều ổn. Tôi rất thích sống ở Nga, tôi cũng thích sống ở Trung Quốc. Tôi có nhiều người bạn ở Nga, hiện giờ tôi cũng kết bạn với nhiều người ở Trung Quốc, tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm tốt đối với bản thân.

Sputnik: Anh nói rằng anh hoàn toàn không biết nói tiếng Trung. Thế 4 năm anh sống Nga, anh có kịp học chút tiếng Nga nào không?

Tôi học được vài câu thông dụng hàng ngày, nhưng nói chung rất khó. Hơn nữa, tôi bao giờ cũng có phiên dịch đi cùng, mà khi bạn có phiên dịch thì bạn đâm lười. Ở Trung Quốc cũng thế, tới đây tôi không phải tiếp xúc với các huấn luyện viên người Trung Quốc. Nói chung tiếng bản xứ rất khó học nếu bạn không thực hành.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала