Ấn Độ thử nghiệm tên lửa có khả năng mang đạn hạt nhân

© AP Photo / Ajit KumarTên lửa đạn đạo "Agni-2"
Tên lửa đạn đạo Agni-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Sáng Chủ nhật, Ấn Độ một lần nữa thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa “Agni-5” có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, - theo tin đưa của tờ Odisha Sun Times.

Cuộc phóng tên lửa được tiến hành vào khoảng 9.50 giờ địa phương (11:20 theo giờ Hà Nội) từ thao trường trên đảo Abdul-Kalam ngoài khơi bờ biển bang Odish.

Như tờ báo lưu ý, đây là lần thứ sáu Ấn Độ thử nghiệm tên lửa thành công.  Lần phóng "Agni-5" gần đây nhất là vào ngày 18 tháng Giêng năm nay.

© AFP 2023 / RaveendranAgni III
Agni III - Sputnik Việt Nam
1/2
Agni III
© Ảnh : viettimesTên lửa AGNI-5 của Ấn Độ
Tên lửa AGNI-5 của Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
2/2
Tên lửa AGNI-5 của Ấn Độ
1/2
Agni III
2/2
Tên lửa AGNI-5 của Ấn Độ

Là sản phẩm của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), tên lửa "Agni" được thử nghiệm lần đầu vào ngày 25 tháng Giêng năm 2002.  Đang chờ đợi là "Agni-5" với tầm bay xa hơn 5.000 km sẽ được New Delhi đưa vào hệ trang bị của quân đội sau khi hoàn tất quy trình thử nghiệm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала