Bundestag nêu vấn đề Nga cần trở lại G8 để đối trọng về chính trị với Hoa Kỳ

Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Nga phải được trở về vào G8, Sarah Wagenknecht, đồng chủ tịch phe Đảng cánh tả trong Bundestag tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Deutschlandfunk.

Theo ý kiến của bà, hành động này là cần thiết để tạo ra sự đối trọng với ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong câu lạc bộ các cường quốc hàng đầu thế giới.

"Chúng ta đã loại trừ Nga khỏi G8, và bây giờ vấn đề là Mỹ đang theo đuổi chính sách mà sáu quốc gia khác không muốn tiến hành", — bà nói.

Bà Wagenkneht cũng lưu ý sự cần thiết hợp tác với Matxcơva về những vấn đề quan trọng khác.

"Châu Âu quan tâm đến mối quan hệ tốt đẹp với Nga, chính sách đối ngoại của Đức luôn luôn như vậy, và tôi tin rằng chúng ta nên quay trở lại với nó", nhà chính trị nói.

Kết luận, nghị sĩ của Bundestag chỉ ra rằng Berlin phải ngừng theo đường lối chính trị của Washington trên sân khấu thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала