Có thể nhận thấy, trên các diễn đàn mạng xã hội hoặc tại các cuộc trò chuyện, đâu đâu cũng thấy người hâm mộ bóng đá bàn luận về bản quyền World Cup 2018. Bởi trước đó, theo công bố từ FIFA, họ đã có danh cách của 219 quốc gia có bản quyền World Cup 2018 trừ Việt Nam.
Là một người theo dõi từng diễn biến trong thương vụ bản quyền World Cup 2018 của nhà đài Việt, anh Nguyễn Văn Phong (Cầu Diễn, Hà Nội) thở dài: "Tôi chưa bao giờ thấy VTV gặp khó khăn về bản quyền như lần này. Trong trường hợp VTV không mua được bản quyền World Cup 2018 tôi vẫn muốn theo đuổi đam mê của mình bằng cách này hay cách khác.
Nếu có điều kiện tôi sẽ sang Thái Lan hoặc Lào để xem. Bây giờ vấn đề đi lại không còn là khó khăn nữa. Nếu không, một người chuyên về công nghệ như tôi sẽ xem qua internet".
Trước đó, cũng đã rộ lên thông tin K+ có được bản quyền phát sóng World Cup, nhưng đơn vị này đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn. K+ cũng đang chờ đợi và mong muốn VTV sẽ có được bản quyền World Cup. Trong khi đó, đến giờ phút này VTV vẫn đang cố gắng "mặc cả" để có được bản quyền World Cup với giá thấp nhất.
Nguồn: Nguoiduatin