Báo chí Đức giải thích tại sao châu Âu nên đoàn kết với Nga

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoVladimir Putin và Angela Merkel
Vladimir Putin và Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Châu Âu không thể một mình phản đối Hoa Kỳ, vì điều này người ta cần phải đoàn kết với Nga và Trung Quốc, - nhà báo Rupert Sternat viết trong tờ báo Suddeutsche Zeitung. Ông nhấn mạnh châu Âu cần đoàn kết với các nước khác tham gia vào thỏa thuận hạt nhân với Iran trong cuộc chiến chống Washington.

Thái độ của Mỹ đối với châu Âu sẽ không tốt lành hơn trong tương lai gần. Nếu bây giờ chúng tôi thất bại trước Washington, thì trong tương lai thái độ sẽ chỉ càng tồi tệ hơn, — ông Sternat cảnh báo.

Cần có sự thống nhất của tất cả các quốc gia đã ký vào giao kèo hạt nhân với Iran, bao gồm cả Trung Quốc và Nga. Nếu các chính trị gia châu Âu thoả thuận được về điều này, nhà báo tin rằng các nước khác, đặc biệt là Ấn Độ, các nước châu Á và Nam Mỹ, cũng sẽ tham gia vào sáng kiến.

Lập trường như vậy cũng sẽ dẫn tới hủy bỏ ngay các biện pháp trừng phạt bất công chống Nga.

Sự chung sống hòa bình của các dân tộc châu Âu khác nhau trong triển vọng lâu dài chỉ có thể đạt được nếu họ có thoả thuận cân bằng hợp lý về lợi ích với Nga. Nếu sự thống nhất nói trên có thể đạt được, thì bất kể lập trường của Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ phải xem xét lại chính sách của mình, — nhà báo Sternat kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала