Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel tuyên bố ủng hộ đối thoại với Nga

© AFP 2023 / Tobias SCHWARZAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Angela Merkel, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức tỏ thái độ ủng hộ đối thoại với Nga, bất chấp những mâu thuẫn, bà nói điều này trong khuôn khổ "giờ chính phủ" ở Bundestag.

"Tôi ủng hộ các cuộc đàm phán với Nga, ý tôi là tất cả những khác biệt cần được chỉ ra, nhưng đối thoại là quan trọng",- bà nói.

Vladimir Putin và Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Báo chí Đức giải thích tại sao châu Âu nên đoàn kết với Nga
Tiếp xúc thường xuyên với Nga trên cơ sở song phương, cũng như  duy trì theo đường lối G7, chúng ta cần phải tiếp tục đối thoại, Merkel nói.

"Có, như tôi đã báo cáo, tiếp xúc liên lạc thường xuyên (trên cơ sở song phương), có liên lạc trên định dạng G7. Chúng ta phải nói chuyện với nhau, ngay cả khi chúng ta có sự khác biệt về quan điểm, có lẽ, nhiều hơn bao giờ hết", — Bà Merkel nói.

Bà nói thêm rằng việc loại trừ Nga khỏi G8 sau khi thống nhất Crưm là không thể tránh khỏi, vì định dạng quốc tế này nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала