Nga cấm nhập cảnh các chính trị gia "có thái độ lo sợ Nga" từ Estonia

© Sputnik / Vladimir PesnyaEstonia
Estonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã ra lệnh cấm nhập cảnh vào đất nước đối với một số chính trị gia và các nhà hoạt động công chúng "đặc biệt có thái độ lo sợ Nga" từ Estonia, Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Động thái này là phản ứng đáp trả trước hành động của Tallinn cấm nhập cảnh 49 người Nga từ danh sách Magnitsky.

Tallin, Estonia - Sputnik Việt Nam
Bỗng lên cơn thèm ăn: Estonia đe rằng Nga sẽ mất Tomsk, Omsk và St-Petersburg

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng quyết định được đề cập của Tallinn chứng tỏ việc tiếp tục đường lối chống Nga trắng trợn của họ, trực tiếp gây tổn hại đến quan hệ song phương",- như văn bản được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bộ Ngoại giao nhắc lại rằng phản ứng tương ứng được thực hiện, tiếp theo sau hành động của chính quyền Latvia.

"Các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện đối với Latvia, quốc gia cũng tham gia vào tuyến khiêu khích chống Nga này", Bộ cho biết.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng: đối với hành vi không thân thiện ở các nước Baltic, Nga sẽ không để yên mà sẽ có phản ứng đúng đắn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала