Tổng thống Putin hy vọng sẽ khai thác tốt hạ tầng bóng đá sau khi World Cup 2018 kết thúc

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhMordovia Arena
Mordovia Arena - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sau World Cup 2018, tất cả các cơ sở hạ tầng bóng đá sẽ được chuyển giao cho các khu vực sử dụng, Tổng thống Putin nói trong chương trình "Giao lưu trực tuyến" hôm thứ Năm.

Giao lưu trực tuyến với Tổng thống Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Giao lưu trực tuyến với Vladimir Putin
Cầu thủ bóng đá Liên Xô kiêm HLV nổi tiếng Valery Gazzaev kêu gọi tổng thống giám sát sự phát triển bóng đá ở Nga, cũng như các đối tượng được xây dựng cho World Cup.

Tổng thống Putin hy vọng vào cách tiếp cận hiểu biết nhất trong việc khai thác cơ sở hạ tầng bóng đá sau khi kết thúc World Cup 2018. Tổng thống lưu ý rằng toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Sochi sau khi Thế vận hội đang được sử dụng ở mức độ cao.

Theo ông, các cơ sở World Cup 2018 sẽ được khai thác và tự cung tự cấp. Tổng thống nhấn mạnh rằng các sân vận động cần được sử dụng để phát triển các môn thể thao quần chúng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng đội tuyển bóng đá quốc gia Nga sẽ "ghi bàn" tại World Cup ở Nga.

Triển lãm ảnh Lệnh sẵn sàng thi đấu cấp 1 - Sputnik Việt Nam
Triển lãm ảnh dành riêng cho World Cup 2018 tại Hà Nội

"Chúng ta sẽ hy vọng vào thực tế rằng tại giải vô địch sắp tới, như người ta thường nói, đội tuyển bóng đá quốc gia của chúng ta sẽ ghi bàn và thể hiện phẩm chất tốt nhất của mình", ông Putin nói trong chương trình "Giao lưu trực tuyến" hôm thứ Năm.

Giải vô địch bóng đá thế giới — World Cup 2018 — lần đầu tiên diễn ra tại Nga từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018. Các trận đấu sẽ được tiến hành trên 12 sân vận động ở 11 thành phố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала