Ở Nga, kết quả đánh cuộc là một thiết bị có khả năng bay, đi và bơi (Ảnḥ)

© Ảnh : www.begak.ru/ www.trackmedia.ruThiết bị có khả năng bay, đi và bơi
Thiết bị có khả năng bay, đi và bơi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở Nga đã chế tạo ra chiếc xe vạn năng có thể di chuyển trên không, trên mặt đất và trên mặt nước. Chiếc xe được gọi là "Begalot HYPE", - nhà thiết kế Alexander Begak cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Theo nhà phát minh, chiếc xe độc đáo này đã được thiết kế và xây dựng trong vòng một tháng sau sự đánh cuộc. Đến nay trên thế giới chưa có loại xe tương tự như vậy. Trước đây, nhà thiết kế cũng đã xây dựng những thiết bị độc đáo, một số thiết bị đã được trưng bày tại triển lãm hàng không vũ trụ "MAKS" và triển lãm "Army".

"Trên mạng xã hội tôi đã có cuộc tranh chấp với một blogger nổi tiếng, và tôi đã cam đoan rằng, trong vòng 1 tháng tôi sẽ xây dựng một phương tiện giao thông độc đáo có một không hai trên thế giới, có khả năng di chuyển trên đất, trên mặt nước và thậm chí bay, và tôi sẽ thử nghiệm nó trong chuyến thám hiểm từ miền Nam nước Nga đến Matxcơva. Quá trình xây dựng được hoàn thành, bây giờ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm", — ông Begak cho biết.

© Ảnh : www.begak.ru/ www.trackmedia.ruThiết bị có khả năng bay, đi và bơi
Thiết bị có khả năng bay, đi và bơi - Sputnik Việt Nam
Thiết bị có khả năng bay, đi và bơi

Thêo lời ông, các giai đoạn thiết bị đã được giới thiệu hàng ngày trong Facebook và Instagram.

"Các đặc điểm chính của nó như sau: khi chạy bằng điện sạc đầy pin — 300 km trên mặt đất, tầm bay xa tối đa trong điều kiện thời tiết ôn hòa — 450 km với tốc độ 70 km/giờ.  Tốc độ trên mặt đất khi chạy bằng điện  lên đến 120 km/giờ,  trên mặt nước — 30 km/giờ. Đường cất cánh và hạ cánh không quá 50 mét, để bay có bốn cánh chân vịt", — nhà thiết kế cho biết.

© Ảnh : www.begak.ru/ www.trackmedia.ruThiết bị có khả năng bay, đi và bơi
Thiết bị có khả năng bay, đi và bơi - Sputnik Việt Nam
Thiết bị có khả năng bay, đi và bơi

Ông nói rằng, để di chuyển trên địa bàn đô thị "Begalot HYPE" có động cơ điện công suất 35 kW, và để di chuyển trên mặt nước và đầm lầy ông sử dụng động cơ đốt công suất 42 KW. Thiết bị có trọng lượng 114 kg, trọng lượng cất cánh tối đa — 320 kg.

BORTS TRITON - Sputnik Việt Nam
MAKS-2017 giới thiệu những sáng chế mới nhất của Nga

"Bộ Quốc phòng có thể sử dụng thiết bị này, đặc biệt là các đơn vị đặc nhiệm. Đối với Bộ tình huống khẩn cấp, thiết bị này cũng hữu ích trong các hoạt động cứu hộ, giám sát khu vực. Thiết bị cũng có thể được sử dụng trong những môn thể thao và để vui chơi giải trí",  - nhà thiết kế nhận xét.

Năm 2000, ông Begak đã đại diện cho Nga trong đoàn thám hiểm quốc tế đầu tiên đến châu Nam Cực, ông đã hạ dù xuống Nam Cực. Sau khi trở về nước, nhà thiết kế và nhóm đồng nghiệp của ông đã nhận được một lô đất ở Pyatigorsk, nơi họ thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu hàng không. Hiện nay ở đây còn có câu lạc bộ kỹ thuật hàng không "Aviator".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала