Em trai ông Đinh La Thăng được giảm 2 năm tù

© Ảnh : Dương Giang – TTXVNBị cáo Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà) trình bày trước hội đồng xét xử.
Bị cáo Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà) trình bày trước hội đồng xét xử. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cho rằng ông Đinh Mạnh Thắng thành khẩn, từ ngày bị bắt gia đình rơi vào hoàn cảnh éo le, TAND Cấp cao đồng ý giảm hình phạt.

Sáng 8/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên chấp nhận kháng cáo của ông Đinh Mạnh Thắng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Sông Đà — em trai ông Đinh La Thăng), giảm hình phạt từ 9 năm tù xuống còn 7 năm, về tội tham ô tài sản. Tòa cũng giảm 2 năm tù cho bà Thái Kiều Hương (cựu phó tổng giám đốc công ty Vietsan) xuống còn 8 năm.

Thái Kiều Hương - Sputnik Việt Nam
Cái bóng của ông Đinh La Thăng và bản án dành cho em trai
Cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu kế toán trưởng công ty 1/5) cũng như đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (môi giới tự do).

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam — PVP Land liên quan tới các bị cáo này, chủ toạ phiên phúc thẩm đánh giá cấp sơ thẩm đã có sự đánh giá, phân hóa chính xác vai trò từng bị cáo.

Theo toà phúc thẩm, bị cáo Thắng được giảm án do khai nhận thành khẩn, có nhiều thành tích trong công tác, trả ngay số tiền đã chiếm đoạt. Từ khi ông Thắng bị bắt, gia đình rơi vào hoàn cảnh éo le…

Với bà Hương, tòa phúc thẩm cho rằng, bị cáo có ba con, là lao động chính trong gia đình, cấp sơ thẩm chưa xem xét về việc có người thân có công với cách mạng.

Hai bị cáo còn lại là Duy và Thoa, tòa phúc thẩm thấy không có căn cứ xem xét giảm nhẹ thêm hình phạt.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa - Sputnik Việt Nam
Trịnh Xuân Thanh nhận thêm án chung thân vì tham ô 14 tỷ, Đinh Mạnh Thắng bị "xử nhẹ hơn"
Theo bản án, lợi dụng ảnh hưởng của mình tại PVP Land, ông Trịnh Xuân Thanh đã đồng ý bán hơn 12 triệu cổ phần tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương cho ông Lê Hòa Bình với giá hơn 13.000 đồng/cổ phần, tương đương 34 triệu đồng/m2 tại dự án khu hỗn hợp Nam Đàn Plaza (đường Phạm Hùng, Hà Nội), trong khi giá thị trường 52 triệu đồng/m2.

Khoản tiền chênh lệch 87 tỷ đồng, trong đó 49 tỷ, ông Lê Hòa Bình (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 1/5) đã chỉ đạo Thoa chuyển cho nhóm Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong (cựu chủ tịch PVP Land), Nguyễn Ngọc Sinh (cựu tổng giám đốc PVP Land), Đinh Mạnh Thắng. Trong đó, ông Thanh hưởng 14 tỷ đồng, Thắng năm tỷ… Bản án sơ thẩm khẳng định số tiền này là của Nhà nước và các bị cáo đã tham ô.

Ông Trịnh Xuân Thanh và Đào Duy Phong ban đầu kháng án sau đó rút đơn. Hai người còn lại là Nguyễn Ngọc Sinh và Lê Hòa Bình không kháng cáo bản án 13 năm và 8 năm tù.

Nguồn: VnExpress

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала