Câu chuyện cảm động về fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của đội tuyển quốc gia Brazil

© AP Photo / Urs FlueelerFernando Falavigna Viana, Clovis Acosta Fernandes và Frank Damasceno Fernandes
Fernando Falavigna Viana, Clovis Acosta Fernandes và Frank Damasceno Fernandes - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Clovis Acosta Fernandes, người nổi tiếng ở Brazil và trên toàn thế giới với cái tên Gaúcho da Copa có thể được gọi là cổ động viên cuồng nhiệt nhất của xứ sở Samba.

Kể từ năm 1990, ông đã theo chân đội nhà và góp mặt cổ vũ cho tất cả các trận đấu của đội Brazil tại các giải World Cup. Ông Clovis đã qua đời trong năm 2015, và hiện nay con trai của ông  - Frank Fernandes — tôn trọng những kỷ niệm đẹp bên người cha và thừa kế di sản của ông. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sputnik, Frank tâm sự rằng, anh đang hào hứng chờ đợi World Cup 2018 tại Nga.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes
Clovis Fernandes - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes

Bức ảnh đầy cảm xúc của ông Clovis ở trận bán kết World Cup 2014 được chia sẻ một cách chóng mặt trên các phương tiện truyền thông. Sau khi tận mắt chứng kiến đội quân xanh-vàng đã thất bại thảm hại 1-7 trước Đức ở trận bán kết, Fernandes ôm chặt chiếc cúp vàng mô hình rồi bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ở đất nước mình, ông được biết đến từ World Cup 2002 đã được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi đó ông Clovis trở thành biểu tượng của niềm đam mê vô cùng lớn với môn bóng đá truyền cảm hứng cho mọi người.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes với con trai Frank
Clovis Fernandes với con trai Frank - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes với con trai Frank

Lần đầu tiên ông Clovis với biệt danh "Gaucho da Copa" (cư dân của bang Rio Grande del Sur được gọi như vậy) đã theo chân Đội tuyển Brazil đến Ý trong năm 1990. Trước khi lên đường đi nước ngoài xa, ông Clovis —  chủ tiệm bánh pizza — đã làm việc vất vả, không bao giờ đi nghỉ phép. Nói chính xác hơn, ông không nghỉ cho đến thời điểm khi ông quyết định bay đến Milan để tham gia cổ động cho đội bóng của mình.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes với Ronaldo
Clovis Fernandes với Ronaldo - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes với Ronaldo

"Khi đó, đội Brazil sớm bị loại khỏi cuộc đua từ vòng đấu trước sau khi đã thất bại trước đội Argentina. Clovis đã trở về nước, nhưng, kể từ đó ông rất thích những chuyến đi như vậy. Sau khi về Brazil, bố đã nói với tôi: "Con sẽ đến khóa học tiếng Anh, và tại World Cup tiếp theo, con sẽ là người phiên dịch của bố",  - anh Frank Fernandes, con trai của Clovis, chia sẻ với Sputnik.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes với con trai Frank
Clovis Fernandes với con trai Frank - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes với con trai Frank

Chuyện đã xảy ra đúng như dự đoán. Năm 1994, cả hai người — cha và con trai — đã đến Los Angeles để tham dự World Cup. Lần này, Brazil đã giành được chức vô địch. Đây là một sự kiện quan trọng, bởi vì đến thời điểm đó, đội quân xanh-vàng không giành được chiến thắng trong 24 năm liền.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes
Clovis Fernandes - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes

"Chúng tôi rất thích không khí phấn khởi tại các giải vô địch quốc tế, và chúng tôi đã trở thành khách mời thường xuyên của các Thế vận hội Olympic, Copa America, Confederation Cup. Cùng nhau chúng tôi đã đến thăm sáu giải vô địch thế giới. Thật ra, cha tôi đã tham dự 7 Giải vô địch, còn tôi chỉ đến dự 6 Giải, nhưng, với World Cup ở Nga, tôi sẽ bắt kịp ông ấy",  - anh Frank nói.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes
Clovis Fernandes - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes

"Tôi rất vui mừng và phấn khởi vì sắp lên đường đi Nga. Tôi rất hạnh phúc", — anh Frank chia sẻ.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes
Clovis Fernandes - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes

"World Cup lần này sẽ là giải vô địch đầu tiên không có sự tham dự của cha tôi. Nhưng, điều đó mang lại cho tôi năng lực, đây là một cảm giác mà tôi không thể mô tả", — anh nói.

Frank bước vào câu lạc bộ Gaúchos da Copa, do người cha của anh thành lập và được gọi bằng biệt danh của ông. Tên gọi phản ánh hình ảnh gaucho — chàng cao bồi của Brazil với chiếc mũ đen rộng vành.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes
Clovis Fernandes - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes

Frank cùng với anh trai của mình sẽ mang đến Nga chiếc mũ đen rộng vành của Clovis và chiếc cúp vàng mô hình nổi tiếng — hai biểu tượng mà những người hâm mộ biết rất tốt và thường yêu cầu chụp ảnh để cảm nhận những phép thuật kỳ diệu mà Gaucho da Copa đã trao cho tất cả người Brazil.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes với con trai Frank
Clovis Fernandes với con trai Frank - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes với con trai Frank

"Tôi thường nói rằng, chiếc cúp vàng mô hình mà chúng tôi mang theo được ôm hôn thường xuyên hơn Cúp thật. Hầu hết mọi người muốn nâng cao Cúp vàng y như đội trưởng của đội tuyển quốc gia khi giành được chức vô địch. Cúp vàng thật đang được lưu giữ trong bảo tàng, FIFA luân phiên trao nó cho các nhà vô địch mỗi bốn năm. Và chiếc cúp vàng mô hình luôn ở bên mọi người", — anh Frank nói.

© Ảnh : Frank FernandesClovis Fernandes với Robinho
Clovis Fernandes với Robinho - Sputnik Việt Nam
Clovis Fernandes với Robinho

Đến World Cup năm 2018, những người hâm mộ trong câu lạc bộ Gaúchos da Copa đã chuẩn bị món quà cho Nga  — đây là chimarrão  - một loại trà được làm từ thảo mộc. Thức uống này là biểu tượng của sự đoàn kết, nó mang chúng ta lại gần nhau hơn giống như World Cup", —Franck giải thích thêm.

© Ảnh : Frank FernandesFrank Fernandes
Frank Fernandes - Sputnik Việt Nam
Frank Fernandes

"World Cup là một sự kiện kỳ ​​diệu. Xét theo những gì mà thính giả  Brazil đã thấy trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch lần này, ở Nga có các sân vận động đẹp, người dân Nga rất mến khách và đang nóng lòng chờ đợi sự kiện này. Nền văn hóa Nga có những đặc điểm rất thú vị, và chúng tôi muốn tìm hiểu thế nào là ăn mừng chiến thắng cùng với những người Nga, mà chúng tôi coi họ là những người tuyệt vời. Chúng tôi rất muốn sớm đến Nga để ôm lấy và làm quen với những người bạn mới", — con trai của fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất đội tuyển Brazil chia sẻ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала