“Iran và Nga cần đối thoại nghiêm túc vì hành động bất hợp pháp của Hoa Kỳ”

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hasan Rukhani
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hasan Rukhani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
THANH ĐẢO (Trung Quốc) (Sputnik) – Matxcơva và Tehran cần thiết lập cuộc đối thoại nghiêm túc trong bối cảnh Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra tuyên bố như vậy tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thanh Đảo, nơi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Trong tương quan hành động bất hợp pháp của Hoa Kỳ đơn phương ra khỏi các thỏa thuận này, hai nước chúng ta cần xúc tiến cuộc đối thoại nghiêm túc hơn và quan trọng hơn", — nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh.

Người đứng đầu Cộng hòa Iran cho rằng, Liên bang Nga đã đóng "vai trò rất quan trọng và mang tính xây dựng" trong việc thi hành thỏa thuận hạt nhân.

Vấn đề hạt nhân của Iran

Vào đầu tháng Năm, Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của mình, giao kèo được "bộ sáu" trung gian quốc tế (Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức) thông qua năm 2015. Cũng khi đó — ba năm về trước — đã ký kết Kế hoạch hành động chung toàn diện.

Trump cũng tuyên bố khôi phục tất cả các biện pháp trừng phạt, trong đó gồm cả trừng phạt thứ cấp (là các nước tiến hành kinh doanh-thương mại với Iran), vốn đã ngừng hiệu lực do kết quả đạt được thỏa thuận.

Các thành viên còn lại của thỏa thuận ủng hộ việc tuân thủ Kế hoạch hành động chung toàn diện

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала