Taffarel: “Brazil bao giờ cũng đi dự World Cup để giành chiến thắng”

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhđội tuyển Brazil
đội tuyển Brazil - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cláudio André Taffarel, thủ môn đội tuyển Brazil và quán quân vô địch thế giới năm 1994 ở Mỹ đã có cuộc trò chuyện với hãng tin Sputnik Mundo về chủ đề bóng đá và đưa ra lời dự đoán của mình về World Cup sắp diễn ra ở Nga.

Thủ môn vĩ đại người Brazil, người đã giúp đội tuyển nước nhà giành giải vô địch bóng đá thế giới vào năm 1994 sau lượt đá luân lưu trong trận đấu với Tây Ban Nha đã chia sẻ với Sputnik Mundo rằng, vị trí của người thủ môn ngày càng phát triển và vai trò của một thủ môn ngày nay khác với trước đây.

Theo quan điểm của Taffarel, người thủ môn giỏi phải là người biết cùng lúc nhiều thứ, nhưng trước hết phải là người mạnh mẽ và có đầu óc suy xét tỉnh táo. Ông cũng nhấn mạnh rằng thủ môn cần có các kỹ năng về kỹ thuật giỏi, vì trong thế giới bóng đá hiện đại chỉ sử dụng đôi bàn tay thôi thì chưa đủ. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm rằng "những thủ môn vĩ đại trước hết phải là những người có sức mạnh nội tại hùng hậu".  

«Vị trí của người thủ môn đã dần dần "tiến hóa" theo thời gian, giờ đây người thủ môn cần biết dùng chân chơi nhiều hơn và hoạt động xa hơn khu vực khung thành, tốc độ chơi bóng thời hiện đại đã thay đổi và cao hơn trước kia rất nhiều, các thủ môn phải biết thích nghi với hoàn cảnh mới», — ông giải thích.

World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Brazil rút ngắn giờ làm việc trong các ngày đội tuyển nước nhà thi đấu tại World Cup 2018
Tại World Cup 2018, Brazil là đội tuyển đang được công chúng rất hâm mộ. Đội tuyển đã phải chịu một thất bại lịch sử trong giải đấu trước đó trên sân nhà. Sau khi thua 1:7 trong trận đấu với Đức, đội tuyển Brazil đành phải dần dần gượng đứng lên. Điều này thể hiện rõ trong các trận đấu loại của World Cup 2018, khi các cầu thủ Brazil ban đầu khó khăn lắm mới giành được chiến thắng. Nhưng mọi chuyện lại trở về như cũ khi Adenor Leonardo Bacchi, người hay được biết tới với biệt danh Tite, trở thành huấn luyện viên của đội tuyển.

"Dưới sự chỉ đạo của Dunga (Carlos Caetano Bledorn Verri là cựu huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Brazil), đội Brazil chơi tốt nhưng không giành được chiến thắng, chúng tôi xếp thứ bảy trong giải đấu vòng loại. Sau đó ông Tita tới, ông là người rất bình tĩnh và hiểu các cầu thủ hơn. Từ đó trở đi, đội tuyển bắt đầu giành được chiến thắng trong các trận đấu, và không lâu sau chúng tôi đã chiếm một trong các vị trí hàng đầu", ông nói.

Tuyển quốc gia Brazil - Sputnik Việt Nam
Cầu thủ Brazil sẽ trả tiền cho người thân xem World Cup 2018
Ông cũng cho biết thêm, trận đấu với đội tuyển Đức ở Giải vô địch thế giới năm 2014 là một cú sốc đối với đội tuyển Brazil.

«Brazil bao giờ cũng đi tham dự giải vô địch bóng đá thế giới để chiến thắng. Còn bị thua trên sân nhà là điều rất nặng nề. Khi không được chuẩn bị kỹ càng, chuyện này có thể xảy ra». Đây là tâm sự của Taffarel, thủ môn quán quân của Brazil về số lần tham gia thi đấu (101 trận).

Trưởng Tite và đội tuyển quốc gia Brazil - Sputnik Việt Nam
1 triệu USD cho các cầu thủ Brazil nếu thắng World Cup 2018
Ở Giải vô địch sắp diễn ra tới đây, Brazil sẽ phải đối mặt với Thụy Sĩ, Costa-Rica và Serbia ở vòng bảng. Mặc dù Taffare công nhận rằng đây là bảng đấu tương đối dễ dàng, nhưng ông vẫn đưa ra lời khuyên không nên vì thế mà chủ quan.

«Chúng tôi phải bắt đầu chơi tốt ngay từ đầu và giành chiến thắng để tiến về phía trước. Những đối thủ của đội tuyển Brazil bao giờ cũng muốn đánh bại chúng tôi. Cần thận trọng. Trình độ của các đội tuyển hiện giờ tốt hơn rất nhiều"- ông nhận định.

Sau cú chấn thương, sức khỏe của ngôi sao đội tuyển là Neymar da Silva Santos Júnior  bắt đầu bình phục và chắc là anh sẽ tới Nga với tình trạng thể lực tốt.

Tiền đạo Brazil Neymar - Sputnik Việt Nam
Những con số không nói dối: Brazil là ngôi sao chính của World Cup 2018, nhưng…

"Anh ấy chưa hoàn toàn phục hồi sức khỏe 100%, nhưng ngày càng tiến triển tốt hơn. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ hoàn toàn bình phục. Anh ấy luôn luyện tập nhiều hơn những người khác, anh ấy có một huấn luyện viên riêng. Tất cả điều này nhằm chuẩn bị cho việc đội tuyển tới dự World Cup trong trạng thái thể lực tuyệt vời nhất"- đây là tâm sự của ông Taffarel, người hiện nay là HLV cho thủ môn của đội tuyển Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và là thành viên trong đội huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Brazil.

Theo Taffarel, "rất khó đoán trước" đội nào sẽ lọt vào chung kết, nhưng ông hy vọng đội tuyển nước nhà sẽ được nâng trên tay chiếc Cúp vàng chiến thắng.

«Tôi muốn Brazil trở thành nhà vô địch, nhưng thực tế là tất cả các đội đều muốn chiến thắng. Và mỗi giải bóng đá lại có những điều bất ngờ. Các đội tuyển mà tôi hâm mộ nhất là Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Ngoài ra, có thể là Argentina và Uruguay, hai đội này hiện chơi hay hơn rất nhiều. Tóm lại, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời», — ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала