Truyền thông gọi tên nỗi quan ngại chính của các nước Baltic đối với Nga

© Sputnik / Vladimir FedorenkoBiển Baltic
Biển Baltic - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nước Baltic sợ rằng Nga sẽ ngừng cung cấp điện cho họ, Helsingin Sanomat viết.

Cần lưu ý rằng các quốc gia vùng Baltic quan tâm đến kết nối với đường sắt, đường ống dẫn dầu và khí đốt Nga, cũng như hệ thống năng lượng EK BRELL liên kết Belarus, Nga, Estonia, Latvia và Litva. Các hệ thốngthời Liên Xô cũ tiếp tục được sử dụng, bất chấp thực tế là Tallinn, Riga và Vilnius đã gia nhập Liên minh châu Âu gần 15 năm trước.

xe tăng Nga - Sputnik Việt Nam
Ba Lan và các nước Baltic “đứng ngồi không yên” vì xe tăng Nga

Helsingin Sanomat cho biết rằng các quốc gia Baltic có thể phải đối mặt với mối đe dọa cắt điện từ Nga nếu Moskva rút khỏi EK BRELL vào những năm 2020, khi Kaliningrad trở nên độc lập về điện. Liên quan với vấn đề này, Estonia, Latvia và Litva có ý định đến năm 2025 sẽ ngắt kết nối khỏi EK BRELL và gia nhập hệ thống điện châu Âu đi qua Ba Lan.

Các chuyên gia được tờ báo phỏng vấn gọi kế hoạch của Baltic là "dự án chính trị" và hoài nghi về hiệu quả của nó.

"Người dân nộp thuế sẽ phải trả thêm chi phí, nhưng an ninh năng lượng sẽ không được nâng cao", nguồn tin của tờ báo cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала