Kiev gửi một bản ghi nhớ tới Liên Hợp Quốc với các cáo buộc chống lại Nga

© Flickr / Ashitaka SanLiên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Kiev đã chuyển giao cho tòa án Liên Hợp Quốc bản ghi nhớ về vụ kiện chống lại Nga với cáo buộc tài trợ khủng bố và phân biệt chủng tộc. Tổng thống Poroshenko tuyên bố.

Năm ngoái, chính quyền Ukraina cáo buộc Moskva hỗ trợ khủng bố và chuyển giao vũ khí bất hợp pháp, cũng như phân biệt đối xử với người Tatar và Ukraina ở Crưm. Với tuyên bố mới đưa ra, Kiev kêu gọi tới Tòa án Công lý Quốc tế Hague. Trong giai đoạn tố tụng, Ukraina yêu cầu thực hiện "biện pháp tạm thời" chống lại Nga.

Kiev - Sputnik Việt Nam
Tại Ukraina lại có đề nghị cấm xe lửa và xe buýt đến Nga

Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin cho hay bản ghi nhớ gồm 29 tập và nặng khoảng 90 kg.

Trước đó, Tòa án Tư pháp Quốc tế đã thỏa mãn nhu cầu của Ukraina về các biện pháp tạm thời. Tuy nhiên, các trọng tài không đồng ý với cáo buộc tài trợ chủ nghĩa khủng bố, nhưng họ chấp thuận các yêu cầu liên quan đến phân biệt chủng tộc.

Nga đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc đó và cho biết mình không phải là một bên của cuộc xung đột nội bộ trong Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала