Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ

© Ảnh : Dương Giang – TTXVNBộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Nirmala Sitharaman chụp ảnh chung trước khi vào hội đàm.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Nirmala Sitharaman chụp ảnh chung trước khi vào hội đàm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sáng nay chủ trì lễ đón đoàn quân sự cấp cao Ấn Độ tại Hà Nội.

Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, bà Nirmala Sitharaman dẫn đầu đoàn đại biểu thăm chính thức Việt Nam từ 12 đến 15/6. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam, ông Parvathaneni Harish cùng tham dự lễ đón.

BrahMos - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ khẳng định Việt Nam muốn mua tên lửa Brahmos

Tại buổi hội đàm sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã trao đổi về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác song phương thời gian qua và thống nhất phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ thời gian tới.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác hiện có như đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, họp nhóm hợp tác quốc phòng song phương, tham vấn sỹ quan 3 quân chủng (Hải quân, Lục quân và Không quân).

© Ảnh : H.B/VnexpressHai Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu quân sự hai nước
Hai Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu quân sự hai nước - Sputnik Việt Nam
Hai Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu quân sự hai nước

Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và vợ ông ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Việt Nam xích gần Ấn Độ còn Hoa Kỳ muốn kết thân với Việt Nam
Hai bên đồng thời thảo luận việc hợp tác giữa các quân chủng, binh chủng, hợp tác đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Nirmala Sitharaman và các thành viên đoàn sẽ đến chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam — Ấn Độ lần thứ 4 và thăm một số đơn vị quân đội Việt Nam.

Thời gian qua, Việt Nam — Ấn Độ tích cực tăng cường hợp tác quốc phòng. Tháng 9/2017, Đại sứ Parvathaneni Harish cho biết Ấn Độ đang đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam, trị giá 100 triệu USD. 

© Ảnh : Dương Giang – TTXVNBộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Nirmala Sitharaman chụp ảnh chung trước khi vào hội đàm.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Nirmala Sitharaman chụp ảnh chung trước khi vào hội đàm.  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Nirmala Sitharaman chụp ảnh chung trước khi vào hội đàm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ nên giải quyết mối quan ngại của Việt Nam trên Biển Đông
Tháng 11/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Ấn Độ tăng cường chia sẻ công nghệ và cung cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam.

Tháng 1/2018, tại cuộc hội đàm tại New Delhi, hai Thủ tướng đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng — an ninh giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nâng cao năng lực, tiếng Anh, chuyển giao công nghệ quốc phòng và cung cấp tín dụng quốc phòng. Thủ tướng Ấn Độ hoan nghênh hai nước tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh, đề xuất triển khai tích cực một số gói tín dụng quốc phòng đã thỏa thuận.

Theo: Vnexpress

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала