Duma kêu gọi phụ nữ Nga không quan hệ tình dục với người nước ngoài trong mùa World Cup

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhNữ cổ động viên đội bóng Nga trước trận đấu Cup Confederations 2017
Nữ cổ động viên đội bóng Nga trước trận đấu Cup Confederations 2017 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia về Gia đình, các mối quan hệ thân mật như tình huống sau Thế vận hội-80 sẽ dẫn đến sự gia tăng số lượng bà mẹ đơn thân.

Tamara Pletneva, Chủ tịch Ủy ban Duma về Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em kêu gọi phụ nữ Nga không  quan hệ tình dục với các vận động viên nước ngoài và khán giả đến Nga xem World Cup.

Các fan hâm mộ Brazil hôn bản sao World Cup - Sputnik Việt Nam
Cầu thủ bóng đá Brazil sẽ có quan hệ tình dục đúng "lịch" trong thời gian World Cup

"Những đứa trẻ sau đó sẽ đau khổ và đã đau khổ kể từ thời kỳ chế độ Xô Viết. Vâng, đúng, có những chủng tộc này, và có các chủng tộc khác nói chung. Chúng ta phải sinh con của mình. Tôi không phải là một nhà dân tộc chủ nghĩa, ấy nhưng…" — bà Pletneva phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh "Govorit Moskva", ở đó đề cập đến kinh nghiệm của Thế vận hội Olympic mùa hè năm 1980.

"Tôi muốn nhìn thấy ở nước ta, người ta kết hôn vì tình yêu, không quan trọng vấn đề quốc tịch nào, mà đó sẽ là công dân Nga, những người đã xây dựng một gia đình tốt, đã sống chung hòa thuận với nhau, sinh con và dạy dỗ chúng, — Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала