Na Uy muốn tăng gấp đôi số lính Mỹ đồn trú trong nước

Đăng ký
MURMANSK (Sputnik) - Chính phủ Na Uy dự định gia hạn thêm 5 năm cho chương trình hợp tác quân sự Na Uy-Hoa Kỳ và trong khuôn khổ chương trình này sẽ tăng gấp đôi số binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ đóng trên địa bàn Na Uy.

Cơ số quân nhân Mỹ ở Na Uy dự kiến đưa lên tới 700 người, một phần có thể điều chuyển đến tỉnh Troms cách không xa biên giới Nga, — như thông báo trên trang web của Chính phủ Vương quốc.

Oslo, Na Uy - Sputnik Việt Nam
Na Uy quan ngại về "hành vi hung hăng" của Nga

"Để phát triển cuộc đối thoại với Hoa Kỳ, chúng tôi dự định tiếp nhận đến 700 binh sĩ, sẽ triển khai trên địa bàn  Vaernes tỉnh Trøndelag và Setermoene thuộc tỉnh Troms", — thông báo cho biết.

Chính phủ Na Uy giải thích rằng vùng lãnh thổ phía  Bắc là căn cứ tốt dành để tiến hành các cuộc tập trận chung và huấn luyện binh sĩ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала