Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về Ủy ban Hiến pháp Syria tại Geneva

© REUTERS / Pierre AlbouyCuộc đàm phán về giải pháp Syria ở Geneva
Cuộc đàm phán về giải pháp Syria ở Geneva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Đại diện của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại Geneva vào ngày 18-19 tháng 6 để tham vấn về ủy ban hiến pháp Syria, văn phòng đặc sứ LHQ Staffan de Mistura cho biết.

"Ngoài ra, đặc sứ sau đó sẽ mời đại diện của các nước khác tham gia thảo luận có liên quan", — nội dung thông cáo cho biết.

Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn - Sputnik Việt Nam
300 sinh viên giúp chính quyền khôi phục lại Đông Ghouta ở Syria

Xung đột vũ trang tiếp diễn tại Syria kể từ tháng 3 năm 2011. Việc giải quyết xung đột đang được thảo luận tại  Astana và Geneva. Đại hội đối thoại quốc gia Syria  diễn ra vào ngày 30 tháng 1 tại Sochi là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ltrở thành sự kiện tập hợp thành viên tham dự đông nhất trên một nền tảng đàm phán. Kết quả chính của Đại hội là quyết định thành lập Ủy ban lập hiến, tổ chức sẽ hoạt động tại Geneva.

Trước đó, thành viên của Ủy ban đàm phán Syria đối lập Firas al-Khalidi nói với Sputnik rằng Ủy ban đàm phán Syria đòi hỏi một bản hiến pháp mới, chứ không phải sửa đổi hiến pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала