Người đứng đầu IMF cảnh báo về mối đe dọa với kinh tế thế giới

© AFP 2023 / Nicholas KammBà Christine Lagarde đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Bà Christine Lagarde đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Mối đe dọa chiến tranh thương mại giữa các nước phát triển đang làm tăng nguy cơ cho nền kinh tế thế giới,- bà Christine Lagarde đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo.

"Những đám mây đen xuất hiện ở chân trời, mà chúng tôi cảnh báo khoảng sáu tháng trước, bây giờ mỗi ngày đang tụ lại dày hơn" — Bloomberg dẫn lời bà Lagarde. Người đứng đầu IMF đưa ra tuyên bố này hôm thứ Hai sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada.  

Theo lời bà Lagarde, "đám mây lớn nhất và đen tối nhất" phía trên nền kinh tế thế giới là nguy cơ phá hoại sự tin cậy do "những cố gắng đặt câu hỏi về phương thức thương mại, tương tác trên vũ đài thế giới và công việc của các tổ chức quốc tế".

Mặc dù Donald Trump tuyên bố chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ mà gần đây đã trở nên cấp thiết hơn, người đứng đầu IMF không đề cập trực tiếp đến chính quyền Trump với động thái áp thuế nhập khẩu, cụ thể là với thép và nhôm, — Bloomberg lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала