Trump tự hào về giải pháp cho vấn đề chính từ dưới thời Obama

© REUTERS / Jonathan ErnstDonald Trump tại Singapore
Donald Trump tại Singapore - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Triều tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter vào thứ Tư ngày 13 tháng Sáu. Ông viết điều này sau khi trở về từ Singapore, nơi ông đã gặp lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-un.

"Bây giờ mọi người có thể cảm thấy an toàn hơn nhiều so với ngày tôi nhậm chức. Không còn mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Cuộc gặp gỡ với Kim Jong-un là một trải nghiệm thú vị và rất tích cực", ông viết, và nói thêm Bình Nhưỡng có tiềm năng to lớn.

Kim Jong-un và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un chỉ là công cụ đối nội của ông Trump

Trump lưu ý rằng trước đó người Mỹ tin rằng Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ có chiến tranh, và Tổng thống Barack Obama trước đây đã gọi CHDCND Triều Tiên là vấn đề chính và nghiêm trọng nhất đối với Washington.

"Bây giờ không phải như vậy, các bạn hãy ngủ ngon!" —  người đứng đầu nhà nước Mỹ đã viết.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- CHDCND Triều tiên lần đầu tiên được tổ chức tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa ở Singapore. Cuộc đối thoại bắt đầu bằng cái bắt tay của các nhà lãnh đạo hai quốc gia, về lý thuyết vẫn ở trong chiến tranh kể từ năm 1953.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала