Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời cáo buộc chuẩn bị khiêu khích với vũ khí hóa học ở Syria

© REUTERS / Ammar AbdullahIdlib
Idlib - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert bác bỏ cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga về việc Mỹ chuẩn bị khiêu khích bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết "Quân đội Syria tự do" (FSA) và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang chuẩn bị vụ khiêu khích có sử dụng chất độc ở tỉnh Deir ez-Zor.

Tổ chức Mũ bảo hiểm trắng tại Đông Ghouta, Syria - Sputnik Việt Nam
Video dàn dựng sẽ là lý do cho cuộc tấn công mới của Liên minh Hoa Kỳ trên đất nước Syria

"Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sai rằng các lực lượng Mỹ và Quân đội Syria tự do đang chuẩn bị cuộc tấn công có sử dụng vũ khí hóa học ở Syria", bà Nauert viết trên Twitter của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa cáo buộc Moskva đầu độc cựu nhân viên GRU Sergei Skripal cùng con gái Yulia của ông ở Salisbury, và chỉ trích quan điểm của Nga đối với chính quyền Syria.

"Trong khi Nga sử dụng chất độc tại Salisbury và bảo vệ (Tổng thống Syria Bashar) Assad trong vụ tấn công hóa học vào dân thường ở Syria, chúng tôi tiếp tục tuân thủ Công ước vũ khí hóa học", — bà Nauert tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала