"Háu ăn và tàn nhẫn." Tình báo phát hiện thời thơ ấu hooligan của Kim Jong-un

© REUTERS / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dân gian có câu: "Tất cả chúng ta đều xuất thân từ thời thơ ấu." Theo ý kiến của thầy giáo cũ và bạn học Kim Jong-un, điều đó hoàn toàn phù hợp để mô tả nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Có thông tin về các tập tin đã được thu thập bởi các dịch vụ đặc nhiệm khác nhau mà trong thập kỷ qua, mô tả cuộc sống của Kim Jong-un thời trẻ tại trường tư thục Liebefeld-Steinhölzli ở Kyunitz, Thụy Sĩ. Chủ tịch BTT đến đó năm 1994 và học cho đến năm 1997.

"Hình tượng dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn cho thấy có sự tương đồng nổi bật với người mà chúng ta thấy ngày nay"

Tính cách của nhà độc tài trẻ từ khi còn nhỏ đã không hề đơn giản. Cựu giáo viên và học sinh của trường mô tả "cậu ấm" Kim Jong-un như một đứa bé tham lam, háu ăn và có xu hướng bạo lực". Ngoài ra, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tương lai dễ dàng bị phân tâm và tụt hậu trong học tập, nhiều lần đánh bạn và bắt họ tuân phục.

Ngay từ thời thơ ấu, tiểu Hooligan đã biết cách gây sợ hãi. Nhưng một câu đe dọa và đáng sợ nhất, mà nhà độc tài nhí thường tuyên bố cuối cuộc chơi là "Các người sẽ phải nhớ tên tôi". Hóa ra, một số năm sau đó, ông ta thực sự lớn tiếng tự tuyên bố về mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала