Kiev than buộc phải truyền World Cup 2018 chỉ vì nợ nần

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhQuả bóng chính thức của World Cup 2018
Quả bóng chính thức của World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các kênh truyền hình Ukraina sẽ phát sóng những trận đấu của World Cup, bởi Công ty truyền hình-phát thanh quốc gia Ukraina (NOTU) có nghĩa vụ trả nợ trước Liên minh phát thanh châu Âu (ECB).

Đó là tuyên bố của ông Zurab Alasania đứng đầu NOTU.

Dân quân Donbass ra vị trí chiến đấu... - Sputnik Việt Nam
Quân nhân Ukraina: Kiev có kế hoạch tấn công Donbass trong thời gian diễn ra World Cup
Ông này lưu ý rằng khoản nợ của công ty tồn đọng từ năm 2016 có thể dẫn đến biện pháp trừng phạt và tước quyền phát sóng kỳ World Cup tiếp theo.

"Kết quả là đã ký kết thỏa thuận bổ sung để mua quyền chiếu trên hai kênh (Inter và NTN) toàn bộ gói  World Cup 2018. Nhưng trước khi hết năm phải thanh toán toàn bộ nợ của ECB, mở ra khả năng đã gần như bị đóng về truyền World Cup 2022 ở Qatar", — ông Alasania thông báo trên trang Facebook.

Hồi tháng Năm, người đứng đầu phe Quốc hội "Đảng Cấp tiến" là Oleg Lyashko và Chủ tịch phái "Tự cứu giúp" Oleg Berezyuk, cũng như các nghị sĩ Igor Mosiychuk và Andrei Lozovoy đã đưa ra Verkhovnaya  Rada bản dự luật, đề nghị  coi việc truyền diễn biến World Cup tại Nga là hành động bất hợp pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала