Lầu Năm Góc xác nhận nghĩa vụ liên minh với Hàn Quốc và Nhật Bản

© AP Photo / Susan WalshChủ nhân Lầu Năm Góc James Mattis
Chủ nhân Lầu Năm Góc James Mattis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và các đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản đã thảo luận tình hình trong khu vực và kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên ở Singapore, - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết.

"Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định trách nhiệm phòng thủ vững chắc với Nhật Bản và quyết tâm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trên địa bàn. Các Bộ trưởng Quốc phòng cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực", — bà White tuyên bố.

Trong điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Son Yong Mu, các bên đã thảo luận vấn đề tập trận chung. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đình chỉ những cuộc tập trận chung trong thời gian đàm phán với CHDCND Triều Tiên, khi "thương lượng đi đúng hướng". Đồng thời, Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý rằng làm như vậy "sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала