World Cup 2018 ở Nga là ngày hội của người Trung Quốc

© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhFan Trung Quốc tại World Cup 2018
Fan Trung Quốc tại World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày khai mạc Giải vô địch bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Matxcơva. Đã lâu lắm rồi, Matxcơva không lộng lẫy và sôi động như buổi chiều ngày 14/6.

Không chỉ những tấm pa nô và biểu tượng thể thao trên đường phố mang lại cho thành phố không khí của ngày hội. Từ lâu, tôi không thấy niềm vui và nhiệt huyết trong mắt những người đồng bào của mình, như những gì tôi được chứng kiến vào ngày hôm đó. Và cũng lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nhiều người nước ngoài ở Matxcơva đến thế. Trong số các du khách hải ngoại, ngoài những người dân Mỹ La tinh (dễ dàng nhận ra họ qua những chiếc mũ rộng vành), người Trung Quốc cũng dễ nhận thấy. Vì họ rất đông.

Khai mạc Giải Vô địch bóng đá World Cup tại Moskva - Sputnik Việt Nam
“Khởi đầu tuyệt vời”: Báo chí nước ngoài nói về lễ khai mạc World Cup 2018
Theo thông báo của giới truyền thông, có hơn 100 ngàn người Trung Quốc tới Nga tham dự World Cup 2018. Họ đã tận dụng cơ hội này để tới Nga theo chế độ miễn thị thực. Chẳng hạn, fan bóng đá người Trung Quốc mua số lượng vé nhiều hơn so với cổ động viên người Anh và người Úc.

Nhưng sự có mặt của người Trung Quốc ở World Cup không chỉ dừng lại ở đây, vì chúng ta đều biết đội tuyển Trung Quốc không tham gia Giải vô địch. Tuy nhiên, 9 cầu thủ của các nước khác, trong đó có cầu thủ người Brazil Renato Augusto và hai cầu thủ người Bỉ Yannick Carrasco và Axel Witsel, là những cầu thủ chơi cho các câu lạc bộ của Trung Quốc, tham gia World Cup 2018 trong thành phần của đội tuyển quốc gia. Chắc hẳn những cầu thủ này sẽ nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ các fan bóng đá người Trung Quốc.

Khai mạc Giải Vô địch bóng đá World Cup tại Moskva - Sputnik Việt Nam
Moskva khai mạc World Cup 2018 trong giai điệu bài hát "Kalinka" (Ảnh)
Để đáp ứng nhu cầu của đồng bào mình đối với các trận đấu ở Nga, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc đã bỏ ra hơn 300 triệu đô la Mỹ để mua quyền phát sóng các trận đấu của FIFA. Ngoài ra, kênh truyền hình còn gửi tới Nga hơn 70 nhân viên để phản ánh sự kiện thể thao này.

Các công ty lớn của Trung Quốc như Wanda, Hisense, Mengniu, Vivo cũng có liên quan tới các trận đấu bóng đá ở Nga. Đây là những công ty đã nhiều năm nay là các nhà tài trợ hùng mạnh nhất của FIFA, không một sự kiện bóng đá lớn nào diễn ra thiếu sự hỗ trợ của các công ty này.

Nhưng người Trung Quốc sẽ không phải là người Trung Quốc nếu không tận dụng mối quan tâm của cả thế giới đối với World Cup và không tìm cách kiếm tiền nhờ các hoạt động sản xuất hàng nhái. Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một số lượng lớn những sản phẩm lưu niệm có chủ để liên quan tới World Cup, nhưng được sản xuất thông qua con đường vi phạm bản quyền. Chỉ riêng tại một cảng ở thành phố Thượng Hải, các nhân viên chuyên trách đã phát hiện và tịch thu hơn 130 ngàn đồ vật làm giả nhãn mác. Một số lớn các sản phẩm nhái này được chuẩn bị đưa sang tiêu thụ ở châu Phi, nơi có không ít các fan bóng đá. Cũng tại Thượng Hải đã phát hiện ra 2500 quả bóng có in dòng chữ "Russia 2018" đang chuẩn bị được mang sang bán ở Colombia. Mà cần gì nói tới châu Phi và Columbia. Bản thân tôi cũng mua trong một cửa hàng cạnh nhà chiếc vòng có biểu tượng bóng đá. Hóa ra, vòng sản xuất tại Trung Quốc.

© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhFan Trung Quốc tại World Cup 2018
Fan Trung Quốc tại World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Fan Trung Quốc tại World Cup 2018

Giới truyền thông nước ngoài khẳng định rằng bóng đá là môn thể thao ưa thích của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và ông có mơ ước một ngày nào đó được đăng cai World Cup tại nước mình. Liệu điều này có xảy ra không, cũng còn khó nói. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, người Trung Quốc cũng sẽ biết cách biến trò chơi thể thao của hàng triệu cư dân trên hành tinh trở thành niềm vui của chính mình, đồng thời trở thành phương tiện làm giàu. Giống hệt như họ đang làm bây giờ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала