Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Ông Duterte không muốn chiến tranh với Trung Quốc

© REUTERS / Thomas PeterPresident of the Philippines Rodrigo Duterte (L) and Chinese President Xi Jinping attend a welcoming ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China, October 20, 2016.
President of the Philippines Rodrigo Duterte (L) and Chinese President Xi Jinping attend a welcoming ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China, October 20, 2016. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông muốn Trung Quốc rút khỏi vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng tái khẳng định ông không muốn tuyên chiến vì tranh chấp lãnh hải ở khu vực.

Tổng thống Duterte nói ông không chấp nhận hy sinh mạng sống của binh sĩ và cảnh sát cho cuộc chiến tranh mà ông sẽ không giành được chiến thắng, theo tờ The Philippine Star ngày 19.6.

Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay sau lễ ký kết tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20 tháng 10 năm 2016 - Sputnik Việt Nam
Ông Duterte sợ gì? Cuộc đấu tranh nửa vời với Trung Quốc trên Biển Đông của Philippines

Phát biểu này trái ngược với tiết lộ trước đó của Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano rằng Tổng thống Duterte đã cảnh báo sẽ "sẵn sàng dùng vũ lực" nếu Trung Quốc vượt qua "lằn ranh đỏ" ở Biển Đông.

Tổng thống Duterte còn tuyên bố chính quyền của ông đã phản đối những hành động của Trung Quốc ở vùng biển Philippines tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông, nhưng không cung cấp chi tiết. Theo ông, Trung Quốc đang áp dụng thái độ không khoan nhượng trong tranh chấp lãnh hải.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Ông Duterte: Trung Quốc sẽ bảo vệ Philippines, còn Mỹ lại "sợ chết"
Mặt khác, Tổng thống Duterte xem nhẹ báo cáo một số nhân viên hải cảnh Trung Quốc lấy cá do ngư dân đánh bắt ở bãi cạn tranh chấp Scarborough trên Biển Đông hồi tháng 5, lập luận đó là sự trao đổi, chứ không phải tịch thu.

Hồi tuần trước, ngư dân Philippines khẳng định nhân viên hải cảnh ngang nhiên lấy cá của họ rồi đưa lại mì gói, thuốc lá và nước uống nhưng họ nói bao nhiêu đó không đủ để nuôi gia đình.

 Theo: The Philippine Star, Thanh Niên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала