Poroshenko đã ký luật về động viên cho quân đội

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Tổng thống Ukraina Poroshenko đã ký một đạo luật để "cải thiện việc phục vụ" trong các lực lượng vũ trang. Trang web của Tổng thống nước này đưa tin.
Su-24MR - Sputnik Việt Nam
Không quân Ukraina dự định chuyển sang tiêu chuẩn NATO như thế nào?

Theo luật mới, độ tuổi nhập học vào các học viện quân sự cao cấp sẽ tăng từ 23 đến 30 tuổi. Như vậy Kiev có kế hoạch cho phép những người tham gia chiến dịch của Lực lượng liên quân ở Donbass có thể tham gia đào tạo và tiếp tục phục vụ quân sự như các sĩ quan hoặc hạ sỹ quan.

Ngoài ra, để "đảm bảo bình đẳng giới" và "tăng nguồn lực huy động", luật đề xuất tăng giới hạn độ tuổi phục vụ trong lực lượng dự bị lên đến 60 đối với phụ nữ.

Bản tin cho biết: "Việc thực hiện luật mới sẽ tăng động lực của công dân đối với nghĩa vụ quân sự".

Ngoài ra, luật cho phép các quân nhân, do tình trạng sức khỏe không phù hợp, có cơ hội tiếp tục phục vụ trong hàng ngũ của quân đội. Dịch vụ báo chí của Poroshenko cho biết, biện pháp như vậy để có thể tiếp tục sử dụng kinh nghiệm chiến đấu của họ trong các vị trí "không đòi hỏi nỗ lực về thể chất".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала