Chuyên gia: Mỹ triển khai 19 căn cứ quân sự ở Syria để đào tạo chiến binh

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ triển khai 19 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria để huấn luyện chiến binh, việc cung ứng của họ được thực hiện thông qua 22 căn cứ quân sự ở nước ngoài, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu quân sự-chính trị thuộc Học viện MGIMO, giáo sư Học viện Khoa học Quân sự Vladimir Kozin nói với Sputnik.

"Lầu Năm Góc đã đặt 19 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria và 22 căn cứ quân sự khác ở nước láng giềng của Syria để cung cấp không bị gián đoạn các loại vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và các thực phẩm cho chiến binh các tổ chức khủng bố", — ông Kozin nói.

Căn cứ quân sự Mỹ Ramstein - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Nga có ít căn cứ quân sự hơn so với Hoa Kỳ. Nhưng điểm chính là ở chỗ khác

Ông nêu tên một trong những cơ sở như vậy, nơi các quân nhân và tình báo Mỹ đang đào tạo những kẻ khủng bố là căn cứ tại thành phố Al-Tanf ở nam Syria. Vùng trời trong vòng bán kính 50 km trên thành phố được tuyên bố khu vực hàng không khép kín. Quyết định này đã được đưa ra bởi Lầu Năm Góc mà không có sự đồng ý của Damascus, ông Kozin nói.

Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố - Sputnik Việt Nam
Syria đòi Hoa Kỳ rời khỏi căn cứ tại Al-Tanf

"Mỹ đang cố gắng duy trì bất kỳ mọi đòn bẩy tác động lên tình hình quân sự và chính trị tại Syria với sự giúp đỡ của các nhóm khủng bố vũ trang" — ông Kozin cho biết.

Mục tiêu chính của Mỹ tại Syria không hề thay đổi trong bảy năm qua là đóng băng quá trình giải pháp chính trị và lật đổ chính phủ hợp pháp ở Syria để đưa bù nhìn của họ lên nắm quyền, người đối thoại với Sputnik cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала