Đại tá quân đội Việt Nam nói về một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của lính tăng

© Sputnik / Alexej KudenkoT-90
T-90 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong các binh chủng chiến đấu của Lục quân Việt Nam, binh chủng xe tăng được xem như binh chủng có điều kiện làm việc thuộc vào nhóm "vất vả, cực nhọc, nặng nề" hạng nhất.

Để điều khiển cỗ máy toàn thép nặng 30-40 tấn vượt qua mọi địa hình, vừa chạy vừa phát huy hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu, các chiến sĩ xe tăng phải chịu đựng rất nhiều tác động cùng một lúc: thao tác nặng nhọc, bẩn, bụi, rung xóc, tiếng ồn và nóng nực…

Xe tăng T-90 - Sputnik Việt Nam
Ngạc nhiên: TQ "khiêu khích Việt Nam" thách thức phân cao thấp lực lượng xe tăng chiến đấu

Tất cả những tác động đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của bộ đội xe tăng, đặc biệt là vấn đề tăng nhiệt độ trong xe.

Nóng bức, kẻ thù nguy hiểm nhất đối với lính xe tăng

Để giảm diện tích mục tiêu, xe tăng hiện đại thường tiết kiệm đến mức tối đa không gian bố trí các cụm chi tiết máy, các trang bị trên xe và cả không gian hoạt động của các thành viên kíp xe nữa.

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-90 của Nga
Xe tăng T-90 của Nga - Sputnik Việt Nam
Xe tăng T-90 của Nga

T-55 - Sputnik Việt Nam
Phải chăng các xe tăng T-55 của Việt Nam cũng có thể bắn tên lửa?
Trong một không gian hẹp vanh vanh như vậy, đụng đâu cũng là sắt thép mà ngay cạnh đó là một chiếc động cơ đốt trong công suất vài trăm đến hàng nghìn mã lực đang từng phút, từng giây tỏa nhiệt nên nhiệt độ trong xe tăng, xe thiết giáp thường xuyên ở mức 45 — 50 độ C. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng thì nhiệt độ trong xe có thể còn cao hơn nữa.

Nhiệt độ trong xe cao như vậy đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe bộ đội xe tăng, tạo nên những rối loạn quá mức về điều hòa nhiệt, dẫn tới tình trạng ngất, co rút, say nóng, suy kiệt do mất nhiều nước trong cơ thể. Trong tình trạng sức khỏe như vậy, khó có thể điều khiển xe và vũ khí trên xe một cách chính xác được.

Việt Nam là một nước nhiệt đới, số ngày nắng bình quân hàng năm lên tới 250 — 300 ngày tùy vùng song nhìn chung, trừ mùa Đông miền Bắc ra đều có thể coi là nắng nóng. Trong khi đó, hầu hết các loại xe tăng, thiết giáp có trong biên chế đều là thế hệ cũ, chỉ trang bị 1-2 chiếc quạt thông gió và tất nhiên là ảnh hưởng của nhiệt độ sẽ càng nặng nề.

© Ảnh : Kiến ThứcĐáng chú ý, Việt Nam còn có một số lượng nhỏ (khoảng 100 chiếc) xe tăng T-62. Những chiếc tăng quý giá này nằm trong hợp đồng vũ khí đầu tiên mà Việt Nam ký mua của Liên Xô năm 1979.
Đáng chú ý, Việt Nam còn có một số lượng nhỏ (khoảng 100 chiếc) xe tăng T-62. Những chiếc tăng quý giá này nằm trong hợp đồng vũ khí đầu tiên mà Việt Nam ký mua của Liên Xô năm 1979. - Sputnik Việt Nam
Đáng chú ý, Việt Nam còn có một số lượng nhỏ (khoảng 100 chiếc) xe tăng T-62. Những chiếc tăng quý giá này nằm trong hợp đồng vũ khí đầu tiên mà Việt Nam ký mua của Liên Xô năm 1979.

Xe tăng T-72 trong giai đoạn vòng loại cuộc thi Biathlon tank 2016 - Sputnik Việt Nam
Quân đội Lào quan tâm xe tăng "Đại bàng trắng" và gợi ý tuyệt vời dành cho Việt Nam
Những năm 60 của thế kỷ XX, khi xe tăng mới được đưa về Việt Nam, Cục Quân y và Tổng cục Hậu cần đã tiến hành một số khảo sát rất cơ bản về điều kiện làm việc của chiến sĩ xe tăng. Ngoài những khảo sát về dinh dưỡng học, tiêu hao năng lượng… người ta còn khảo sát về tác động của nhiệt độ lên sức khỏe bộ đội.

Để làm việc này, người ta cho các chiến sĩ mặc những bộ đồ đặc biệt có thể hứng được mồ hôi, sau đó cho vào sử dụng xe tăng giữa trời nắng mùa hè. Thật bất ngờ là sau khoảng 1 giờ đồng hồ làm việc ở trên xe lượng mồ hôi thu được ở mỗi chiến sĩ lên đến hàng lít, thậm chí có người đã bị ngất.

Trên cơ sở các khảo sát đó, Tổng cục Hậu cần đã báo cáo Bộ Quốc phòng có một số ưu đãi đối với bộ đội xe tăng. Chính vì vậy, tiêu chuẩn ăn bộ đội xe tăng thời đó chỉ kém có phi công lái máy bay chiến đấu mà thôi và gấp rưỡi tiêu chuẩn bộ binh: Xe tăng ăn 1 VND/người/ngày; Bộ binh ăn 0,68 VND/người/ngày.

Tóm lại, là một nước ở vùng nhiệt đới, thường xuyên nắng nóng, điều kiện công tác của bộ đội xe tăng Việt Nam là cực kỳ vất vả, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc của thành viên. Ngoài ra, nhiệt độ thường xuyên cao cũng ảnh hưởng không tốt đến các trang thiết bị trên xe.

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-90 khai hỏa trong một bài tập demo tại Thao trường Alabino
Xe tăng T-90 khai hỏa trong một bài tập demo tại Thao trường Alabino - Sputnik Việt Nam
Xe tăng T-90 khai hỏa trong một bài tập demo tại Thao trường Alabino

Trong hoàn cảnh đó, các biện pháp chống nóng cho xe và chiến sĩ trên xe cũng chỉ mang tính chất tạm thời, bị động và cũng chỉ tiến hành được khi trú quân tĩnh tại. Còn một khi đã hành quân cơ động, huấn luyện, chiến đấu thì đành phó mặc cho thời tiết mà thôi.

Và mơ ước đã thành hiện thực

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A trong cuộc diễu binh kỷ niệm lần thứ 71 Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại - Sputnik Việt Nam
Dư luận Trung Quốc "sốt sắng" khi Nga bàn giao T-90 cho Việt Nam
Có lẽ cũng thấu hiểu nỗi khó nhọc của người lính xe tăng khi thời tiết bên ngoài nắng nóng là như thế nào cho nên đối với các loại xe tăng hiện đại, các nhà chế tạo xe tăng đã bổ sung vào danh mục các trang bị cấu thành một thành phần mới: Máy điều hòa nhiệt độ.

Xe tăng T-90S mà Việt Nam nhận từ Cộng hòa Liên bang Nga cũng nằm trong số này.

Hệ thống điều hòa nhiệt độ trên xe tăng T-90S (ТЭК) bao gồm 3 blok làm lạnh (ОБ) tương ứng với vị trí của 3 thành viên, khối containẻ có tác dụng làm lạnh không khí (TM) được đặt sau tháp pháo, bình bổ sung dung dịch làm lạnh, các ống dẫn, khớp nối…

Xe tăng T-55 - Sputnik Việt Nam
Hệ thống súng máy cực mạnh trên dàn xe tăng Việt Nam (Video)
Nguyên lý làm việc của ТЭК cũng tương tự các hệ thống điều hòa nhiệt độ dân dụng. Khi khối TM được cấp điện sẽ làm lưu chuyển dung dịch làm lạnh, tản nhiệt qua các giàn lạnh để hạ nhiệt độ không khí. Không khí đã được làm mát sẽ được quạt gió đẩy vào các block (ОБ) ở vị trí các thành viên kíp xe.

Điểm khác biệt giữa ТЭК với các hệ thống điều hòa nhiệt độ dân dụng là ТЭК sử dụng điện một chiều, điện áp 24 V.

Với tổng lượng dung dịch làm mát lên tới 12 lít, ТЭК cho phép hệ thống làm việc liên tục đến 24 giờ mà tính năng làm lạnh không bị ảnh hưởng.

Với hệ thống điều hòa nhiệt độ trên xe, tin rằng các chiến sĩ xe tăng Việt Nam sẽ làm việc thuận lợi hơn và sử dụng trang bị vũ khí sẽ hiệu quả hơn. Và giữa mùa hè nắng nóng 40 — 42 độ C này, được chui vào chiếc xe tăng T-90S sẽ sướng chẳng khác gì ngồi trong phòng máy lạnh.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt

Theo: Thời Đại

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала