“Mỹ rút khỏi UNHRC để giải thích khái niệm nhân quyền theo cách riêng”

© REUTERS / Denis BalibouseHội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC)
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC).

Cái cớ là các nghị quyết gần đây của Hội đồng chỉ trích chính sách của Israel — nước đồng minh quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Nhưng, trên thực tế, tại sao Mỹ quyết định rút lui? Có lẽ bởi vì ông Trump không thể chấp nhận tình hình khi Hội đồng Nhân quyền LHQ không phải là công cụ vâng lời của Washington để trừng phạt các quốc gia không làm vừa lòng Hoa Kỳ? Liệu Nga có quyền, như Matxcơva vừa tuyên bố, thay thế vị trí mà Mỹ để lại tại Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2021-2023 không? Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Nghị sĩ Quốc hội Châu Âu của Cộng hòa Séc Jiří Maštálka nói lên ý kiến về vấn đề này:

Nikki Haley - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ

"Bước đi này (của Mỹ) là dễ dự đoán. Nhưng, đây là một quyết định sai lầm vì nó sẽ góp phần vào sự hủy diệt của một tổ chức có đại diện của tất cả các nước. Đáng lẽ, họ nên tiếp tục đàm phán về cải cách (LHQ), cuộc cải cách là cần thiết, nhưng, không nên phá hủy tổ chức này. Từ nay Hoa Kỳ sẽ giải quyết vấn đề nhân quyền theo phương cách riêng của họ".

Nga đã ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2021-2023. Theo ông, đây là một quyết định đúng đắn hay không?

"Theo tôi, đây là quyết định đúng đắn. Như tôi vừa nói ở trên, bây giờ Mỹ sẽ giải thích khái niệm nhân quyền theo cách riêng của họ, nhưng, tất cả chúng ta cần một trật tự quốc tế. Nếu có khả năng để Nga trở thành thành viên UNHRC thì điều này chỉ tốt thôi. An ninh tập thể và cùng chung bảo vệ nhân quyền phải trở thành một phương hướng ưu tiên".

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Ủy ban Nhà nước Trung Quốc công bố báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Hoa Kỳ
Phóng viên hỏi: Liệu nước Nga có quyền tham gia một tổ chức như vậy không?

"Tất nhiên là có! Tại sao lại nước Nga không có quyền?"

Bởi vì mọi người cáo buộc Nga vi phạm nhân quyền.

"Sẽ tốt hơn nếu mọi người theo dõi tình hình nhân quyền ở nước mình, sau đó mới có thể dạy bảo nước khác điều gì đúng, điều gì sai. Hãy chú ý đến tình hình ở nước mình!"

Hoa Kỳ tuyên bố rằng Hội đồng "luôn thiên vị chống lại Israel".

Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Khóa họp. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam phản đối mạnh mẽ thông cáo của chuyên gia nhân quyền LHQ

"Đây là vấn đề thứ hai, phức tạp hơn. Hoa Kỳ đang tìm kiếm một cái cớ để rút khỏi cơ quan này. Đây là một cơ động rất minh bạch, tôi thậm chí không bình luận nó. Cách giải thích của họ quá dễ dàng, người Mỹ đánh giá thấp chúng tôi".

Theo ông, liệu có thể nói rằng, Trump đang làm thay đổi thế giới và các tổ chức quốc tế?

"Vâng, ông đang làm thay đổi, bản thân ông đã nói như vậy. Ông làm đúng theo khẩu hiệu «Nước Mỹ trước tiên». Dù đây là một khái niệm sai, nhưng đây là thực tế".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала