Iran có thể ra khỏi SVAP ngay những tuần tới

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakhchi tuyên bố rằng Tehran trong vài tuần tới có thể rút ra khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (SVPD) về chương trình hạt nhân, - như phản ánh của hãng thông tấn Tasnim.

"Sự chờ đợi của Iran đã đến hồi kết và hoàn toàn có khả năng là Tehran sẽ rút ra khỏi  SVPD trong vài tuần tới", — Thứ trưởng Arakhchi tuyên bố.

Iran - Sputnik Việt Nam
Iran sẽ làm giàu uran tại Fordo nếu thỏa thuận hạt nhân bị phá vỡ

"Tôi không thể nói rằng triển vọng tiếp tục đàm phán với châu Âu là rõ ràng và có thể đưa chúng ta tới chỗ đạt được thành tựu giải pháp chung về bảo lưu SVPD. Dù vậy chúng tôi vẫn đang chờ đợi, và hy vọng rằng châu Âu có đề nghị mà Iran chấp thuận được để Iran không ra khỏi giao kèo", — ông nói thêm.

Theo lời Thứ trưởng Arakchi, châu Âu cần làm việc để thuyết phục người Iran về cam kết bảo lưu  SVAP.

Vào tháng Năm 2018, Tổng thống  Hoa Kỳ  Donald Trump công bố rằng Washington rút khỏi thỏa thuận với Iran về giao kèo hạt nhân do sáu trung gian quốc tế đạt được năm 2015.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала