Nga sẽ từ bỏ những thí nghiệm lạc hậu trên ISS

Đăng ký
VIENNA (Sputnik) - Nga sẽ từ chối việc thực hiện những thí nghiệm lỗi thời trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), - ông Dmitry Rogozin đứng đầu Roskosmos tuyên bố.

Tên lửa Soyuz-FG với tàu vũ trụ Soyuz MS-09  (phi hành đoàn gồm ba phi công vũ trụ) đã phóng từ Baikonur lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS - Sputnik Việt Nam
Chuyến thám hiểm tiếp theo đã xuất hành từ Baikonur đến ISS (Video)
Theo lời ông, chuyện ở đây nói về các thí nghiệm đã "nghiên cứu qua hàng chục năm và mất hết tính thời sự từ lâu". "Những thí nghiệm cơ bản sẽ gắn với công việc tự động của phân khúc Nga trên ISS, độc lập nhiều hơn khỏi việc truyền dẫn với Trái đất", — ông Rogozin nói.

Người đứng đầu Roskosmos nói thêm rằng khi xuất hiện ban quản lý phân khúc Nga trên ISS thì việc phân định các thí nghiệm khoa học  ưu tiên cũng sẽ dễ dàng hơn.

 "Nếu chúng ta định hướng tập trung vào điều này và đạt những kết quả quan trọng, đó sẽ là tiền đề cho ISS thực sự đóng vai trò như nấc thang không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi sang các hoạt động trong vùng không gian xa xôi", — ông Rogozin kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала