Ông Tất Thành Cang "vẫn đủ dũng cảm" để nói về Thủ Thiêm

© Ảnh : Tiền PhongÔng Tất Thành Cang
Ông Tất Thành Cang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cho biết hiện nay bà con ở Thủ Thiêm (quận 2) chủ yếu bức xúc về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng. Còn vấn đề trong ranh và ngoài ranh quy hoạch vẫn đợi kết luận của cơ quan chức năng.

Chiều 22/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cùng tổ đại biểu HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 10 trước kỳ họp thứ 9 của HĐND TP khóa IX.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân - Sputnik Việt Nam
Vị bí thư đầu tiên nghe dân Thủ Thiêm khóc

Tại đây, nhiều cử tri phản ánh tình trạng ngập nước, ô nhiễm, kẹt xe của thành phố đang có xu hướng tăng.

Cử tri Nguyễn Văn Bạch (phường 13) bức xúc vì nhiều người thiếu ý thức, xả rác bừa bãi khiến nhiều hố ga, tuyến cống bị nghẹt… nên mưa lớn là ngập. Ông đề nghị cơ quan chức năng phải tăng cường giám sát, kiểm tra và xử phạt thật nặng hành vi vi phạm này. Phải có biện pháp ngăn chặn thì mới mong giảm ngập.

Ngoài ra, cử tri Bạch cũng đề cập đến vấn đề giải quyết khiếu nại kéo dài tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

© Ảnh : Dân TríPhó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang - Sputnik Việt Nam
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang - Sputnik Việt Nam
Sự thật về sự “lộng quyền” của ông Tất Thành Cang
Trả lời băn khoăn của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cho biết, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm có gần 14.500 hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay, tỷ lệ đất sạch bàn giao cho thành phố hơn 99%, còn hơn 80 hồ sơ nhà đất chưa bàn giao.

Theo ông Tất Thành Cang, hiện nay bà con ở Thủ Thiêm chủ yếu bức xúc về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến ngày 15/7 Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo kết luận thanh tra, sau đó Thủ tướng sẽ có chỉ đạo. TPHCM sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng. Còn vấn đề trong ranh và ngoài ranh quy hoạch thì đợi cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận.

Về tình trạng ngập nước, ông Tất Thành Cang thừa nhận chương trình giảm ngập của TP chưa hiệu quả. Thành phố sẽ rà soát và triển khai đồng bộ các biện pháp. Đồng thời mời chuyên gia, nhà khoa học của các nước tiên tiến về quy hoạch đô thị để giúp thành phố giảm ngập.

Theo: Dân Trí

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала