Vật thể lạ rơi xuống Hà Giang: Vì sao phải vội tiêu hủy ngay?

© Ảnh : Vũ Hải/Quân Khu 2Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Đại tá Nguyễn Công Dần
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Đại tá Nguyễn Công Dần - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Đại tá Dần, vật thể lạ này có thể là của một đơn vị khí tượng nào đó thả và thiết bị gặp trục trặc rơi xuống rừng.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ vật thể lạ có tín hiệu nhấp nháy rơi xuống Hà Giang, ngày 22/6, Đại tá Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã đưa vật thể lạ về trụ sở, đồng thời lập biên bản sự việc theo quy định của pháp luật.

Cuộc tìm kiếm máy bay của Malaysia Airlines - Sputnik Việt Nam
Tại Việt Nam vừa tìm thấy vật thể lạ có khả năng thuộc chiếc Boeing bị mất tích

Đại tá Dần cho biết, theo quy định về lĩnh vực hàng không, đối với những vật trôi nổi hết đát rơi xuống đất thì phải mang đi tiêu hủy để đảm bảo an toàn.

"Vì vậy, sau khi đưa vật thể về đơn vị chúng tôi đã mang đi tiêu hủy. Đến nay cũng không thấy ai, hay đơn vị nào liên hệ với chúng tôi xác nhận là chủ nhân của vật thể nêu trên", Đại tá Dần nói.

Cũng theo Đại tá Dần, sau khi thu hồi vật thể lạ nói trên, đơn vị này xác định đó là thiết bị bóng thám không, dùng trong việc theo dõi khí tượng.

Được biết, bên trong bóng thám không có các thiết bị như: pin mặt trời, bóng nháy, camera…

© Ảnh : Báo Đất ViệtHình ảnh về vật thể lạ từ trên trời rơi xuống được đăng tải trên mạng xã hội.
Hình ảnh về vật thể lạ từ trên trời rơi xuống được đăng tải trên mạng xã hội. - Sputnik Việt Nam
Hình ảnh về vật thể lạ từ trên trời rơi xuống được đăng tải trên mạng xã hội.

Tia sét - Sputnik Việt Nam
Sét đánh chết 1 người và 2 con trâu ở Hà Giang
Trong khi trước đó, nói về việc này, ngày 21/6, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho hay, thiết bị quan trắc thám không vô tuyến và hơi nước do Đài khí tượng cao không quản lý từ trước tới nay không sử dụng pin mặt trời; không lắp đặt camera; bóng sử dụng thám không vô tuyến bằng chất liệu cao su, có kích thước tối đa 3m.

Do vậy, đơn vị này khẳng định, vật thể lạ nêu trên không phải là thiết bị sử dụng trong ngành khí tượng thủy văn hiện nay.

Như đã đưa tin, vào tối ngày 17/6,  người dân địa phương đã phát hiện một vật thể lạ rơi xuống khu vực Dốc 35, thuộc địa phận xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê — Hà Giang) và có báo ngay cho chính quyền xã.

Đặc biệt, người dân còn thấy phía bên trong vật thể lạ này có hệ thống điện nhấp nháy rất kỳ lạ.

Được biết, vật thể lạ màu trắng dài 10-12m, chiều ngang rộng 8m.  Thời điểm vật thể trên rơi xuống không gây thiệt hại về tài sản và con người.

Theo: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала