Ý tuyên bố về nguy cơ tan rã của EU trong vòng một năm

© Sputnik / Alexey VitvitskyУчастница митинга сторонников Евросоюза. Архивное фото
Участница митинга сторонников Евросоюза. Архивное фото - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (SPUTNIK) – Tương lai của Liên minh châu Âu đang bị đe dọa và sẽ được xác định cụ thể trong năm tới, đây là quan điểm mà ông Matteo Salvini, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Ý chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Spiegel.

"Trong vòng một năm nữa mọi chuyện sẽ rõ, liệu một châu Âu thống nhất có còn tồn tại được hay không ", — Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ cho biết, Ý không thể tiếp tục cho phép người di cư vào nước mình.

"Chúng tôi không thể nhận thêm dù chỉ là một người. Ngược lại, chúng tôi muốn đưa một số người đi đâu đó ", — ông cho biết thêm.

Hôm thứ Tư, ông Salvini hứa rằng tại cuộc gặp gỡ làm việc tại Ủy ban EU ông sẽ  trình ra "lộ trình" giải quyết vấn đề người di cư, bốn mục trong văn bản này sẽ là việc củng cố Cơ quan của EU chuyên phụ trách về kiểm soát biên giới Frontex, xúc tiến thỏa thuận với các nước Bắc Phi về giảm "áp lực di cư", thiết lập hệ thống tiếp nhận người di cư và đẩy nhanh tốc độ hoàn tất các thủ tục trục xuất người di cư bất hợp pháp pháp về nước bản xứ của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала