Ý kiến chuyên gia quân sự: Còn sớm để loại bỏ xe tăng T-72

© Sputnik / Igor Ageenko / Chuyển đến kho ảnhXe tăng Xô-viết T-72
Xe tăng Xô-viết T-72 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ba Lan sẽ đưa các xe tăng Xô-viết T-72 trở lại hệ trang bị của quân đội, - như báo chí địa phương đưa tin. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov đã nêu ra đặc tính của loại xe tăng này và xem điều gì thúc đẩy khiến quân đội Ba Lan đi đến quyết định như vậy.

Trước đó, Rzeczpospolita  công bố rằng Ba Lan sẽ khôi phục vị trí phục vụ của xe tăng Liên Xô T-72 trong quân đội.

"Mấy chục xe tăng T-72 cũ, mà người ta nhớ từ thời Hiệp ước Warszawa, được chuẩn bị hiện đại hóa rồi bán cho Jordan, bây giờ theo lệnh mới nhất sẽ được giữ lại trong nước. Sau khi nâng cấp, những chiếc xe tăng Liên Xô này rất có thể được trở lại quân ngũ", — thông báo cho biết.

Hiện tại, quân đội Ba Lan có trong trang bị các xe tăng PT-91 Twardy là sản phẩm nội địa cũng như Leopard 2A5 và Leopard 2A4 do Đức sản xuất.

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov Giám đốc kinh doanh của tạp chí "Kho tàng của Tổ quốc" đã nêu ý kiến cho rằng T-72 sở hữu đặc tính tuyệt vời, và còn quá sớm để nói tới chuyện loại bỏ.

© Sputnik / Alexandr Kondratyuk / Chuyển đến kho ảnhT-72
T-72 - Sputnik Việt Nam
T-72

"Ba Lan còn giữ một số T-72 nhất định, vốn được cung cấp ngay từ  thời Hiệp ước Warszawa và suốt thời gian dài là xe tăng chính của quân đội, cho đến khi Ba Lan  bắt đầu chuyển sang tiêu chuẩn NATO. Số xe tăng Xô-viết này bị đưa vào diện thải loại khi dự kiến nhận những thiết bị mới hơn từ các nước NATO. Nhưng bản thân T-72  là mẫu xe tăng rất tốt, đã chứng tỏ công năng ngay cả trong điều kiện thực chiến ác liệt như đang diễn ra ở Syria. T-72 là xe tăng chính của quân đội Syria và đã hỗ trợ giải phóng lãnh thổ nước này khỏi bọn khủng bố. Về đặc điểm hành tiến, xe tăng Xô-viết không đòi hỏi phải có cầu lót dành riêng, nó vượt qua được mọi rào cản. Tăng T-72 đủ sức vượt qua cả chướng ngại vật ở vị trí ngập nước, để làm như vậy sẵn có thiết bị đặc biệt. Nói cách khác, T-72 là mẫu xe tăng độc đáo, còn sớm để tính đến chuyện loại nó ra khỏi diện sử dụng", — chuyên gia Alexei Leonkov nhận định.

Ngoài ra, theo quan điểm ​của ông, người Ba Lan sẽ có lợi nhiều hơn nếu nâng cấp xe tăng Liên Xô cũ, thay vì mua tăng mới của các nước NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала