Uralvagonzavod chế tạo đạn dược cho pháo tự hành 57-mm

© Ảnh : Uralvagonzavod"Derivasia - PVO"
Derivasia - PVO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga đang quay trở lại với hệ thống pháo 57 mm. Trước đó, loại pháo cỡ "trung bình" này được sử dụng rộng rãi ở Liên Xô.

Размещение ракеты на АКУ-58У на истребителе МиГ-35 - Sputnik Việt Nam
"Tiếng sấm" từ bầu trời. Quả bom có cánh mới của Nga có thể làm những gì
Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai phổ biến pháo chống tăng ZIS-2 57-mm, có khả năng tiêu diệt xe tăng hạng nặng của Đức. Trên cơ sở đó đã chế tạo vũ khí dành cho xe bọc thép, lắp đặt trên pháo tự hành hạng nhẹ ZIS-30 và thậm chí xe tăng (T-34-57). Trong những năm 1950 sản xuất xe phòng không bọc giáp nhẹ ZCU-57-2 dựa trên khung gầm đơn giản của xe tăng T-54 (đã được sử dụng tại Việt Nam) và xe ASU-57 dành cho lính dù. Nhưng sau đó cỡ 57 mm đã bị lãng quên, tập trung chú ý vào các hệ thống tự động cỡ nhỏ hơn (23,30 và 37 mm). Nhưng cuộc sống đã chỉ ra rằng "57" chưa phải đã đến lúc về hưu…

Tháng Tám năm 2017 tại diễn đàn Quốc tế Kỹ thuật Quân sự  "Army 2017", Cục tên lửa và pháo binh Bộ Quốc phòng Nga đã giới thiệu tài liệu các thiết bị quân sự,đang được nghiên cứu phát triển. Trong đó có sự xuất hiện của  pháo phòng không 57-mm di động với thiết bị giám sát thụ động và theo dõi mục tiêu trên không.

xe tăng Ukraina - Sputnik Việt Nam
Tìm thấy mẫu tương tự “Armata” Nga ở Ukraina
Vào đầu năm 2018 tại nhà máy của Trung tâm nghiên cứu "Burevesnik" ở thành phố Nizhny Novgorod  (thành viên của  "Uralvagonzavod" trong tập đoàn nhà nước "Rostec") đã giới thiệu mẫu hệ thống pháo phòng không tự hành (ZAK) 2S38 "Derivasia — PVO" dựa trên cơ sở xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Hệ thống này do 3 người điều khiển có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Như một phương tiện phòng vệ nó có thể chiến đấu chống lại mục tiêu trên không bay với tốc độ lên tới 1800 km\giờ (máy bay không người lái, trực thăng tấn công, máy bay chiến thuật, tên lửa hành trình, tên lửa "không đối đất", đạn pháo tên lửa bắn loạt). Ngoài ra, "pháo tự hành" có thể bắn vào các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước. Phạm vi tiêu diệt mục tiêu tối đa là 6 km, bay cao tới 4,5 km. Khẩu pháo tự động ZAK 2C38 bắn ra tới 120 viên đạn mỗi phút.

Xe pháo tự hành được trang bị hệ thống phát hiện theo dõi mục tiêu điện tử — quang học, phát triển và sản xuất tại Belarus, cho phép thực hiện quan sát toàn cảnh (360 độ) và khu vực. Phạm vi phát hiện "drone" nhỏ (loại Berd Eye 400) trong chế độ tổng thể — khoảng 700 mét,  ở mức "thu hẹp trường quan sát"  — gần 5 km. Máy bay A-10 có thể được phát hiện theo chế độ đầu tiên ở khoảng cách hơn 6 cây số, và chế độ thứ hai — lớn hơn 12 km. Kênh tầm nhiệt có thể phát hiện các mục tiêu nhỏ với một xác suất là 80% ở khoảng cách 10 km, và nhận diện ở khoảng cách 4 km.

T-14 “Armata” tại Diễu binh kỷ niệm 73 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 - Sputnik Việt Nam
“Armata” Nga và “Abrams” Mỹ - mẫu nào “khủng” hơn?
Nguyên mẫu "Derivasia — PVO" đã trải qua thử nghiệm sơ bộ. Dịch vụ báo chí của Trung tâm "Burevesnik" nói với Sputnik về các cuộc thử nghiệm đạn dược đa chức năng dành cho pháo phòng không "tự hành".

" Đã tạo ra một hệ thống thống nhất có thể chống lại các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Sẽ cho phép sử dụng các loại đạn dược mới đa chức năng — cỡ đạn 57 mm. Loại này nằm trong khoảng giữa các loại đạn  hiện có, gia tăng khả năng xuyên giáp. Bên cạnh đó, dựa vào đó có thể tạo ra không chỉ đạn xuyên giáp, mà còn đạn nổ và phân mảnh".

Các chuyên gia chỉ ra hiệu quả của hệ thống 57-mm ZAK có chút khác biệt so với các hệ thống chống tên lửa, nhưng trong sẽ có giá thành sản xuất và hoạt động rẻ hơn đáng kể. Không loại trừ hệ thống mới sẽ được đặt trên khung gầm khác — trên nền tảng cơ sở "Armata".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала