Heather Nauert chỉ trích vụ bắt giữ đại diện của "Nhân Chứng Giê-hô-va" * ở Nga

© AP Photo / Alex BrandonHeather Nauert
Heather Nauert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc trước việc Matxcơva bắt giữ các đại diện của tổ chức "Nhân Chứng Giê-hô-va" * ở Nga và kêu gọi thả họ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói.

"Chúng tôi lo ngại sâu sắc trước việc Nga mới bắt giữ các đại diện của Nhân Chứng Giê-hô-va. Nga phải thả họ và tất cả 100 tù nhân tôn giáo khác, nhiều người trong số họ bị giam giữ vì những cáo buộc vô căn cứ của chủ nghĩa cực đoan", — bà Nauert viết trên Twitter.

Ủy ban điều tra Nga báo cáo ngày 4 tháng 6 rằng người đàn ông đã bị giam giữ vì thiết lập hội tôn giáo "Nhân Chứng Giê-hô-va" ở Tomsk, đã khởi tố vụ án hình sự căn cứ điều luật "Tổ chức hoạt động của tổ chức cực đoan".

Theo điều tra, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, cư dân của Tomsk đã tổ chức hoạt động của hội tôn giáo nói trên, thể hiện bằng việc nghiên cứu tài liệu tôn giáo tải từ trang mạng quốc tế của tổ chức "Nhân Chứng Giê-hô-va", bị cấm trên lãnh thổ Liên bang Nga, đồng thời lôi kéo người dân vào hoạt động này.

*- tổ chức bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала