Những hình ảnh tang thương trong 2 ngày mưa lũ lịch sử hoành hành

© Ảnh : vtcLũ cuồn cuộn ở Lai Châu.
Lũ cuồn cuộn ở Lai Châu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trận mưa lũ lịch sử trong những ngày qua ở miền núi phía Bắc làm 5 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị sập và hư hỏng, khiến các xóm làng chìm trong cảnh tang tóc, thê lương.

Lai Châu: Hơn 8 người thương vong

Hai ngày qua, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc khiến nhiều người bị thương, mất tích. Nhiều ngôi nhà, hoa màu bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông tê liệt, nặng nhất là các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.

Theo số liệu thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 18h ngày 24/6, đã có 5 người chết (trong đó 2 người chết ở Hà Giang chết do nhà sập, 3 người ở Lai Châu đi cứu vịt bị lũ cuốn trôi); 3 người mất tích (Lai Châu); 5 người bị thương (Lai Châu).

Tới 16h ngày 24/6, theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lai Châu, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh này về vật chất ước tới 40 tỷ đồng; 3 người chết, 3 người mất tích, 5 người bị thương.

Trả lời PV VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An cho biết đang đi chỉ đạo chỉ đạo trực tiếp khắc phục hậu quả tại khu vực lũ lụt. Mưa lũ lớn 2 ngày hôm nay khiến tất cả các tuyến đường đến Lai Châu cơ bản bị chia cắt, không đến được. Quốc lộ 4D từ Sapa sang bị chia cắt, quốc lộ 12 từ Điện Biên sang bị chia cắt. Quốc lộ 32,  con đường đến trung tâm tỉnh vừa được thông. Còn một số đoạn đường từ trung tâm tỉnh đi đến một số huyện hiện nay vẫn đang bị chia cắt.

© Ảnh : vtcGiao thông tê liệt, nhiều tuyến đường bị chia cắt.
Giao thông tê liệt, nhiều tuyến đường bị chia cắt. - Sputnik Việt Nam
Giao thông tê liệt, nhiều tuyến đường bị chia cắt.
© Ảnh : vtc Các cầu cống bị hư hỏng nặng nề.
 Các cầu cống bị hư hỏng nặng nề. - Sputnik Việt Nam
Các cầu cống bị hư hỏng nặng nề.

Lào Cai: Mưa lũ nhấn chìm lúa trong biển nước

Trả lời PV VTC News, ông Phan Trung Bá, chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, Lào Cai (nơi bị mưa lũ nhiều nhất) cho biết, mưa lũ bắt đầu từ tối 23/6. Ba xã bị ảnh hưởng lớn nhất là: Nậm Xá, Minh Lương và Dương Quỳnh. 

Mưa lũ ở Lào Cai không thiệt hại người. Có 8 hộ dân bị nước ngập nhưng đã được dân quân hỗ trợ dọn sạch sẽ. Nhiều diện tích lúa bị ngập.

Hiện, nước vẫn tiếp tục dâng cao. Tuyến đường 279 đi Lai châu đang khắc phục. Khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở trên đường từ Nậm Xé đi Thái Nguyên. Một số nhà khả năng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở ở khu vực Dương Quỳ đã được di chuyển đến nơi an toàn.

© Ảnh : vtcMưa lũ gây sạt lở nhiều khu vực ở Lào Cai.
Mưa lũ gây sạt lở nhiều khu vực ở Lào Cai. - Sputnik Việt Nam
Mưa lũ gây sạt lở nhiều khu vực ở Lào Cai.
© Ảnh : vtcGiao thông gặp nhiều khó khăn.
Giao thông gặp nhiều khó khăn. - Sputnik Việt Nam
Giao thông gặp nhiều khó khăn.

Hà Giang: Hai bà cháu chết thương tâm trong mưa lũ

Ở Hà Giang, một số nơi vào rạng sáng 24/6 đến hết ngày có lượng mưa lớn như TP. Hà Giang (89 mm), huyện Bắc Quang (219 mm), xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (101 mm) và các khu vực khác phổ biến từ 40- 70 mm. Mưa lớn cũng đã làm sập nhà, đè chết bà Giàng Thị Lầu (43 tuổi) và cháu Lò Thị Và (4 tuổi) tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Hoàng Su Phì cũng bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng đất đá vùi lấp hàng nghìn mét khối, gây tình trạng ách tắc giao thông cục bộ.

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, lũ quét nhanh quá, khiến người dân không kịp trở tay. 8 ngôi nhà cùng nhiều diện tích hoa màu bị lũ cuốn trôi. Trong đó, Tùng Vài là xã thiệt hại nặng nhất. Giao thông vào một số xã bị tê liệt. 

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 22 và ngày 23/6, tuyến đường quốc lộ 4C đi cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lớn đã làm sạt lở khối lượng lớn đất đá, đoạn đường qua xã Cán Tỷ tại km 62, 64, 65 trên tuyến Quốc lộ 4C (đường từ huyện Quản Bạ đi huyện Yên Minh) ách tắc nhiều giờ.

Qua báo cáo sơ bộ từ địa phương thì đã có 2 người bị lũ lớn cuốn trôi thuộc xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, hiện đã vớt được thi thể và 11 ngôi nhà bị lũ quét, nhiều tuyến đường di chuyển vào các xã thuộc huyện Quản Bạ đang bị sạt lở gây ách tắc cục bộ.

© Ảnh : vtcMưa lớn cũng đã làm sập nhà, đè chết hai bà cháu ở huyện Quản Bạ.
Mưa lớn cũng đã làm sập nhà, đè chết hai bà cháu ở huyện Quản Bạ.  - Sputnik Việt Nam
Mưa lớn cũng đã làm sập nhà, đè chết hai bà cháu ở huyện Quản Bạ.
© Ảnh : vtcMưa lớn cũng đã làm sập nhà, đè chết hai bà cháu ở huyện Quản Bạ.
Mưa lớn cũng đã làm sập nhà, đè chết hai bà cháu ở huyện Quản Bạ.  - Sputnik Việt Nam
Mưa lớn cũng đã làm sập nhà, đè chết hai bà cháu ở huyện Quản Bạ.

Nguồn: vtc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала