Ngoại trưởng Ukraina: Nga "tài trợ khủng bố"

© AP Photo / Sergei ChuzavkovPavlo Klimkin
Pavlo Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Nga "tài trợ chủ nghĩa khủng bố một cách có ý thức và tra tấn các tù nhân người Ukraina ở Donbass", - Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin tuyên bố.

Chính trị gia Kiev đưa ra ý kiến như vậy tại cuộc họp báo dành cho đại diện phái đoàn ngoại giao, nói về "tội ác của Nga", — UNIAN đưa tin. Bộ trưởng nói thêm rằng Kiev đang làm mọi việc có thể để thế giới thấy rõ Nga là "kẻ xâm lược".

"Điều quan trọng là vạch rõ, kẻ nào đứng sau việc này. Cho thấy trách nhiệm của Nga như một quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố, tham gia tra tấn và cố ý sử dụng hình thức đó", — Klimkin nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала