Đại diện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bảo nghị sĩ Mỹ im miệng

© AP Photo / Burhan ÖzbiliciRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalyn tuyên bố rằng ông Recep Tayyip Erdogan không có nhu cầu nhận những lời chúc mừng từ Adam Schiff, nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Hạ viện của Quốc hội Mỹ, và yêu cầu ông này câm miệng.

Đây là cách Ibrahim Kalyn đáp lại thông điệp trên Twitter của ông Schiff với nội dung kêu gọi không chúc mừng ông Erdogan nhân chiến thắng trong cuộc tranh cử Tổng thống, vì chiến thắng này chỉ có được nhờ "con đường tiêu diệt phe đối lập, bắt bớ, bạo lực và đàn áp tự do báo chí".

Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Erdogan công bố ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ

"Tổng thống Erdogan đương nhiên không cần những lời chúc mừng của ông, ông Adam Schiff ạ. Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đã nói lên ý kiến của mình. Ông cần im miệng" — ông Kalyn viết.

Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trước kỳ hạn diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24 tháng 6. Theo kết quả kiểm đếm 99,9% số phiếu, ông Erdogan đã giành được chiến thắng với 52,6% số phiếu bầu, trong khi đối thủ chính của ông là Indzhe chỉ giành được 30,6% số phiếu, kết quả của các ứng cử viên khác như sau: Demirtash —  8,4% Akshener — 7,3%, Karamollaoglu — 0,9%, Perinchek — 0,2%.

Giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội là Đảng Công lý và Phát triển hiện đang nắm vai trò cầm quyền, với số phiếu nhận được là 42,6%.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала