Tiên phong trong quốc phòng: Vũ khí mới nhất của Nga sẽ giúp khôi phục đồng đẳng hạt nhân

Đăng ký
Những hệ thống vũ khí "Kinzhal", "Sarmat" và "Avangard" được sáng chế ở Nga, cũng như tàu ngầm tự động không người lái và tên lửa với bộ phát điện hạt nhân đang khiến Hoa Kỳ bận tâm đáng kể.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược của Lầu Năm Góc, Tướng John Hayten tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có phương tiện bảo vệ hiệu quả để đối phó với vũ khí siêu thanh của Nga. Trong khi đó, chính hành động của các nước phương Tây, như mở rộng NATO về phía đông và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên biên giới Nga, đã buộc Matxcơva phải tìm phương thức khôi phục thế đồng đẳng hạt nhân vốn đã bị Hoa Kỳ vi phạm.    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала