Đội tuyển Đức cảm tạ nước Nga hiếu khách

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhĐội tuyển Đức
Đội tuyển Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không thể ra khỏi bảng tại World Cup và kết thúc trận đấu trong vòng loại, đội tuyển bóng đá quốc gia của Đức đã cảm ơn nước Nga vì sự hiếu khách.

Hôm thứ Tư đội tuyển Đức thua đội Hàn Quốc (0:2) và lần đầu tiên trong lịch sử tham gia thi đấu đội tuyển Đức đã không vượt qua nhóm tại World Cup. Tại Giải Vô địch Bóng đá Thế giới gần nhất trong năm 2014 ở Brazil, đội tuyển Đức đã giành vinh quang vô địch.

Những giọt nước mắt và cơn sốc: Phản ứng của người hâm mộ trước thất bại của đội tuyển Đức - Sputnik Việt Nam
Những giọt nước mắt và cơn sốc: Phản ứng của người hâm mộ trước thất bại của đội tuyển Đức

"Các fan thân mến, chúng tôi cũng thất vọng như các bạn. World Cup chỉ diễn ra một lần trong bốn năm, và chúng ta đã có nhiều kế hoạch. Chúng tôi xin lỗi vì đã không chơi xứng tầm như đương kim vô địch thế giới. Vì vậy hoàn toàn xác đáng là chúng tôi để mất danh hiệu, dù cay đắng đến đâu chăng nữa. Xin chúc mừng các đội Thụy Điển và Mexico với việc tiến vào vòng trong, và chúc mừng đội Hàn Quốc về chiến thắng ngày hôm qua. Chúng tôi xin cảm ơn nước Nga vì sự hiếu khách", — tuyên bố nêu trong blog chính thức của đội tuyển Đức trên Twitter.

"Sự cổ vũ của các bạn rất tuyệt vời —cả ở nước Đức và cả trên các sân vận động. Tại Rio de Janeiro năm 2014, chúng ta đã ăn mừng chức vô địch cùng nhau. Nhưng trong thể thao cũng bao gồm thất bại và can đảm thừa nhận rằng đối thủ giỏi hơn ta", — thông cáo viết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала