Matxcơva nghi ngờ rằng Mỹ có các mục tiêu khác ở Syria trừ cuộc chiến chống khủng bố

© Sputnik / Nancy Siesel / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (LHQ) – Matxcơva nghi ngờ rằng sự hiện diện quân sự của Washington ở Syria có các mục đích khác, trừ cuộc chiến chống khủng bố, hôm thứ năm, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia nói.

Ông lưu ý rằng Liên bang Nga coi sự hiện diện của Mỹ tại Syria là bất hợp pháp, trong khi Matxcơva mong muốn sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

"Họ đã chứng minh sự cần thiết phải hiện diện ở Syria để hoàn thành cuộc chiến chống khủng bố, nhưng không hiểu vì sao họ vẫn tiếp tục ở đó. Tôi nghĩ rằng có đôi ba việc họ đã phải làm xong từ lâu. Chúng tôi nghi ngờ rằng họ có một số kế hoạch khác, không chỉ cho Syria. Cuộc chiến chống khủng bố chỉ là lý do cho sự hiện diện của họ. Ưu tiên của chúng tôi ở Syria là giải pháp chính trị. Chúng tôi, giống như nhiều người khác, không tin vào giải pháp quân sự", — ông Nebenzya nói.

Ông nhắc nhớ rằng, quá trình hình thành ủy ban hiến pháp Syria dưới sự bảo trợ của LHQ đang được thực hiện Ông cũng nhấn mạnh rằng Matxcơva tiếp tục nỗ lực trên tuyến đường giải pháp Astana.

"Ưu tiên số một của chúng tôi là chấm dứt chủ nghĩa khủng bố ở Syria, ưu tiên số hai là đảm bảo rằng chúng ta đang trên con đường hòa giải chính trị", — nhà ngoại giao kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала