Dân Crưm cho biết sống ở nước nào tốt hơn

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhSevastopol, Crưm
Sevastopol, Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cư dân Sevastopol kể với các phóng viên của "Ukraina.ru" về chuyện họ thấy sống trong quốc gia nào thì tốt hơn.

Hầu hết người dân cho rằng, bán đảo "đã hồi sinh" sau cuộc trưng cầu dân ý  năm 2014.

"Khi căn hộ bao lâu không được dọn dẹp, nó có dáng vẻ rất khó coi. Đó là trường hợp khi còn thuộc Ukraina <…> Bây giờ thành phố gọn gàng trật tự", — một nữ cư dân  Sevastopol nhận xét.

Crưm - Sputnik Việt Nam
Bloomberg công bố bản đồ với Crưm "không thuộc nước nào"
Theo lời người Crưm, họ thậm chí "không muốn nhớ về cuộc sống trong thành phần Ukraina nữa".

"Đối với tôi khi thuộc Ukraina thật là tồi tệ. Mọi thứ  đều xám xịt. Khi đó chúng tôi bị chiếm đóng, nói giả dụ thế. Thậm chí con cái chúng tôi không thể vào học đại học bình thường chỉ vì tiếng Ukraina. Tất cả cứ lộn xộn…", — một phụ nữ  kể và  lưu ý rằng "Sevastopol bao đời đều là đất Nga".

Theo quan điểm của các cư dân thành phố, sau khi bán đảo sáp nhập vào LB Nga "mọi sự đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn".

Tuy nhiên, người Crưm cũng chỉ ra một số vấn đề. Theo lời họ, giá cả sinh hoạt trên bán đảo cần thấp hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала